Hơn 13 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 'khắc nghiệt nhất thế giới'

(CLO) Một số lượng kỷ lục học sinh trung học trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng có thể quyết định tương lai, khi cơ hội dành cho sinh viên tốt nghiệp ngày càng giảm.

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc kéo dài 2 ngày, hay còn gọi là "cao khảo", được mô tả là kỳ thi tuyển sinh đại học "khó nhất thế giới" do tính cạnh tranh và cường độ cao, trong đó học sinh dồn mọi thứ được học trong 12 năm vào các bài kiểm tra từng môn, mỗi bài kéo dài chưa đầy 2 giờ.

Hơn 13,4 triệu thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi năm nay, vượt qua kỷ lục 12,9 triệu của năm ngoái, trở thành kỳ thi "cao khảo" lớn nhất từng được tổ chức tại Trung Quốc.

Các học sinh chuẩn bị dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 7/6. Ảnh: AFP

Học sinh Trung Quốc mất nhiều năm để chuẩn bị cho kỳ thi cực kỳ khó khăn, vì điểm cao là cách duy nhất để vào được các trường đại học hàng đầu đất nước. Kỳ thi bao gồm các môn như văn học Trung Quốc, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Chính trị học và Lịch sử.

Phần lớn học sinh chỉ được thi một lần mỗi năm với các bài thi khó. Áp lực thậm chí lớn hơn khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, còn tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ thì tăng vọt.

Ngày 5/6, ngày thi đầu tiên, các bậc phụ huynh hồi hộp chờ đợi bên ngoài cổng trường sau khi đưa con vào phòng thi. Nhiều phụ huynh và giáo viên mặc trang phục màu đỏ, màu chiến thắng của Trung Quốc, một số cầm hoa hướng dương – được coi là loài hoa biểu tượng cho sự thành công trong học tập.

Các nhà chức trách đã triển khai một loạt biện pháp để duy trì trật tự và ổn định xung quanh các địa điểm thi.

Tại Bắc Kinh, cảnh sát giao thông đã có mặt trên đường phố từ 6 giờ sáng để giúp thông suốt và giảm bớt lưu lượng giao thông xung quanh một trường học gần Di Hoà Viên, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng được khách du lịch yêu thích

Theo Tân Hoa Xã, tại Thượng Hải, các trung tâm điều phối taxi bắt đầu nhận đặt các chuyến xe cho học sinh dự thi từ một tuần trước.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những thông điệp chúc may mắn và những lời động viên, trong đó "cao khảo" đang là xu hướng chủ đề tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo.

Nhiều người nổi tiếng Trung Quốc - và thậm chí cả một số ngôi sao quốc tế - đã đăng lên mạng xã hội lời chúc may mắn cho các thí sinh. Huyền thoại bóng đá người Anh David Beckham đã đăng những lời chúc tốt đẹp của mình trên mạng xã hội Weibo, nơi anh tự hào có 10 triệu người hâm mộ.

"Tôi chỉ muốn nói 'chúc may mắn' tới tất cả các học sinh sắp tham gia kỳ thi. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Kim Bang Ti Ming!", Beckham nói trong một video, sử dụng một cụm từ tiếng Trung có nghĩa là đạt được thành công trong các kỳ thi quan trọng.  

Hoài Phương (theo Tân Hoa Xã, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: