Hơn 400 máy bay riêng trị giá hàng chục triệu USD/chiếc "hạ cánh" tại hội nghị biến đổi khí hậu

Thứ năm, 04/11/2021 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiếc máy bay riêng có tên Gulf Stream trị giá 48 triệu bảng Anh của nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã dẫn đầu một cuộc diễu hành gồm hơn 400 máy bay phản lực tư nhân “hạ cánh” tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26.

Trong đó, bao gồm cả máy bay riêng của Hoàng tử Albert của Monaco, nhiều hoàng gia và hàng chục CEO khác. Điều này dẫn đến tình trạng ùn tắc đường bay bất thường buộc hàng loạt phi cơ riêng phải bay 30 dặm để tìm chỗ đậu.

hon 400 may bay rieng tri gia hang chuc trieu usd chiec ha canh tai hoi nghi bien doi khi hau hinh 1

Máy bay tư nhân Gulf Stream của tỷ phú Jeff Bezos - được cho là có giá 48 triệu bảng Anh – hạ cánh tại Sân bay Prestwick. (Nguồn: Jamie Williamson).

Phát thải 13.000 tấn carbon để đến hội nghị biến đổi khí hậu!

Một số nhà hoạt động môi trường tại hội nghị khí hậu COP26 sẽ kêu gọi những người khác cắt giảm việc đi lại bằng máy bay và ăn ít thịt hơn. Tuy nhiên, ít ai nói về việc các tỷ phú bay trên máy bay riêng của họ trên các tuyến đường đã được vô số hãng hàng không thương mại phục vụ.

Trong khi đó, những người siêu giàu khác bị cuốn vào những hàng dài limousine chờ đợi, hàng trăm đại biểu kém may mắn đã không thể đến Glasgow sau khi những cơn bão tàn khốc làm tê liệt hệ thống đường sắt, buộc các du khách phải ngủ trên sàn nhà ga Euston ở London.

Vào ngày 31/10, tờ MailOnline đã quan sát thấy ít nhất 52 máy bay tư nhân hạ cánh tại Glasgow trong khi ước tính cho biết tổng số máy bay riêng tham gia hội nghị là 400 chiếc. Các ước tính cho thấy tất cả những chiếc máy bay tư nhân đến tham dự COP26 sẽ thải ra tổng cộng 13.000 tấn carbon dioxide - tương đương với lượng tiêu thụ của hơn 1.600 người Anh trong một năm.

Thái tử Charles nằm trong số những người di chuyển bằng máy bay phi thương mại từ G20 ở Rome, MailOnline tiết lộ. Hồ sơ chuyến bay cho thấy đây là một máy bay phản lực MOD.

Một phát ngôn viên của dinh thự hoàng gia Anh Clarence House cho biết: “Hoàng thân của thái tử Charles đã đích thân vận động để chuyển hướng sang dùng nhiên liệu hàng không bền vững và ông ấy sẽ chỉ thực hiện chuyến du lịch tới Rome khi có sự xác nhận rằng nhiên liệu bền vững được sử dụng cho máy bay”.

Tuy nhiên, vài giờ sau khi nói với các đại biểu tại COP26 rằng hội nghị “có thể và phải đánh dấu sự khởi đầu của kết thúc” thảm họa biến đổi khí hậu, Thủ tướng Anh - Boris Johnson thừa nhận ông sẽ bay về nhà từ Glasgow thay vì đi bằng đường sắt.

Tiết lộ của ông được đưa ra sau khi máy bay tư nhân Gulf Stream trị giá 48 triệu bảng của ông Bezos được chụp ảnh hạ cánh ở Glasgow.

Tỷ phú Bezos - người thường xuyên thuyết trình trên thế giới về biến đổi khí hậu đã đến Glasgow trong ngày lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 của nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa được tổ chức trên siêu du thuyền trị giá 2 triệu bảng Anh suốt một tuần ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Bezos đã đến bữa tiệc bằng trực thăng riêng, nhiều hãng tin cho biết.

Joe Biden đã đến Edinburgh, thủ đô Scotland vào ngày 1/11 trong khi Angela Merkel của Đức và Emmanuel Macron của Pháp đến thành phố Glasgow. Theo Daily Mail, chỉ riêng Tổng thống Biden sẽ tạo ra ước tính khoảng 2,2 triệu pound carbon, bởi một đội gồm 4 máy bay, trực thăng Marine One và một đoàn ô tô, mô tô khổng lồ bao gồm chiếc The Beast và nhiều xe SUV nếu tất cả chúng đều chạy bằng xăng.

Đi máy bay riêng, phát thải carbon rồi “bù đắp” bằng trồng cây?

hon 400 may bay rieng tri gia hang chuc trieu usd chiec ha canh tai hoi nghi bien doi khi hau hinh 2

Hình ảnh đoàn xe của tổng thống Joe Biden đang trên đường từ Edinburgh đến Glasgow. (Nguồn: Duncan McGlynn).

Các máy bay phản lực tư nhân khác đã bay đến Scotland từ các điểm đến bao gồm Stockholm, Rome, London và Brussels - tất cả đều được phục vụ bằng các tuyến thương mại thông thường. Phần lớn máy bay được thuê từ các công ty cho thuê, nên rất khó để tìm ra ai trên máy bay.

Giao thông hàng không đông đúc đến nỗi một số máy bay phản lực đã trả khách VIP tại Sân bay Glasgow và sau đó bay 30 dặm đến Prestwick gần đó do thiếu bãi đậu. Một số cũng đã hạ cánh ở Edinburgh, trước khi hành khách di chuyển tiếp bằng đường bộ.

Thủ tướng Boris Johnson đã bay đến từ Rome trên chiếc Airbus A321 gắn cờ Liên minh của mình, nhưng bị mắc kẹt khi bay vòng quanh Glasgow trong hơn 20 phút vì quá nhiều máy bay phản lực đến.

Greg Archer, giám đốc nhóm chiến dịch Giao thông và Môi trường của Vương quốc Anh, cho biết: “Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nguyên thủ quốc gia bay tới cuộc đàm phán về khí hậu trên máy bay phản lực tư nhân cho thấy họ hoàn toàn không liên lạc với dư luận để khẩn trương giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Khi được hỏi tại sao Thủ tướng Johnson không đi tàu, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng cho biết ông phải đối mặt với “những hạn chế đáng kể về thời gian”.

Người phát ngôn cho biết chiếc máy bay phản lực mà Thủ tướng sử dụng trong tuần này tạo ra một nửa lượng khí thải so với chiếc máy bay chính thức thông thường của ông, một phần là do việc sử dụng nhiên liệu phản lực “bền vững”. Lượng khí thải carbon liên quan đến chuyến bay sẽ được \'bù đắp\' thông qua các chương trình như trồng cây.

Sơn Tùng (Nguồn: Dailymail)

Bình Luận

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h