COP26: 190 quốc gia và tổ chức cam kết từ bỏ than đá

(CLO) Than là nguyên nhân lớn nhất tác động đến biến đổi khí hậu. Vương quốc Anh cho biết 190 quốc gia và tổ chức đã tuyên bố từ bỏ than đá.

Các bên ký kết hiệp định đã cam kết chấm dứt mọi hoạt động đầu tư vào phát điện than mới trong nước và quốc tế.

Các bên cũng đã đồng ý loại bỏ dần điện than vào năm 2030 đối với các nền kinh tế lớn và năm 2040 cho các quốc gia nghèo hơn, Vương quốc Anh cho biết.

Nhưng một số quốc gia phụ thuộc vào than lớn nhất thế giới, bao gồm Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ, đã không đưa ra cam kết cụ thể.

Bộ trưởng Năng lượng và Kinh doanh Vương quốc Anh Kwasi Kwarteng cho biết: "Dấu chấm hết của than đang ở trong tầm mắt. Thế giới đang đi đúng hướng, sẵn sàng kết thúc số phận của than đá và đón nhận những lợi ích kinh tế và môi trường của việc xây dựng một tương lai sử dụng năng lượng sạch".

cop26 190 quoc gia va to chuc cam ket tu bo than da hinh 1

Than góp phần tạo ra khoảng 37% điện năng trên thế giới vào năm 2019. Ảnh Reuters

Hơn 40 quốc gia đã đăng ký bản cam kết. Vương quốc Anh cho biết Ba Lan, Việt Nam và Chile là một trong số 18 quốc gia lần đầu tiên đồng ý loại bỏ và không xây dựng hoặc đầu tư vào điện than mới.

Tuy nhiên có 'khoảng trống rõ ràng' từ Trung Quốc và các nước phát thải lớn khác, những bên đã không cam kết ngừng sử dụng than trong nước.

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm sử dụng than trên toàn cầu, nhưng than vẫn góp phần sản xuất khoảng 37% điện năng trên thế giới vào năm 2019.

Các quốc gia như Nam Phi, Ba Lan và Ấn Độ sẽ cần các khoản đầu tư lớn để làm cho các ngành năng lượng của họ sạch hơn.

Juan Pablo Osornio, trưởng phái đoàn của Greenpeace tại COP26, cho biết: "Nhìn chung, tuyên bố này vẫn chưa đáp ứng được tham vọng cần thiết về giải quyết nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ quan trọng này".

Mai Anh (theo BBC)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: