Hơn 450 DN tham gia Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam – VIETBUILD HOME 2017

Thứ bảy, 09/12/2017 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO)Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam – VIETBUILD HOME 2017 sẽ diễn ra tại Trung Tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 14/12/2017 đến ngày 18/12/2017.

Sự kiện do Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng, Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Bất Động Sản VNREBUILD tổ chức thực hiện.

Báo Công luận
Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam tại TP.HCM 

Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam – VIETBUILD HOME 2017 với chủ đề Nhà ở – Trang trí nội ngoại thất & Đồ dùng gia đình là sự kiện đáp ứng nhu cầu về xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế ngày càng cao của toàn xã hội, góp phần cho việc mua sắm cuối năm của người tiêu dùng và trang trí nhà cửa được tiện nghi, thoải mái nhân dịp chào đón năm mới 2018.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Bất động sản, Trang trí nội ngoại thất và Đồ dùng gia đình cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú, thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập và phát triển kinh tế như: Diễn đàn doanh nghiệp, tư vấn sản phẩm, khuyến mãi, quà tặng, hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Tiếp nối thành công tốt đẹp của hai đợt Triển lãm quốc tế VIETBUILD tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2017, triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam – VIETBUILD HOME đã thu hút được sự tham gia với gần 2000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia: Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam.

Báo Công luận

Triển lãm Quốc tế Bất động sản Việt Nam – VIETBUILD HOME 2017 quy tụ nhiều thương hiệu với các dòng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thuộc các ngành trang trí nội ngoại thất và hàng gia dụng phục vụ trang trí nhà cửa, đời sống gia đình, góp phần cung ứng nhu cầu phát triển đời sống ngày càng cao của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp lớn của ngành Bất động sản, Trang trí nội ngoại thất và Đồ dùng gia đình có gian hàng quy mô lớn từ 36m2 đến 216 m2 như: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long, Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Phúc Khang, Công Ty TNHH Lanova, Công Ty Cổ Phần Vicostone, Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Thái Thịnh Hưng…

Tại triển lãm, sẽ có 81 DN Bất động sản – Thiết bị điện – Cửa và phụ kiện cửa trưng bày sản phẩm, 206 DN Trang trí nội – ngoại thất, thiết kế kiến trúc, 106 DN Vật liệu xây dựng và 63 DN trưng bày các  sản phẩm đồ dùng gia đình, thiết bị gia dụng – điện lạnh, công cụ nhà bếp, các mặt hàng kim khí điện máy …   

 Đặc biệt, tại Triển lãm VIETBUILD HOME 2017 lần này, hầu hết các sản phẩm trưng bày đã được các doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư với các sản phẩm có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về trang trí nội ngoại thất, phục vụ nhà ở ngày càng phát triển…

Lễ Khai mạc của VIETBUILD HOME 2017 sẽ diễn ra lúc 9h00 – 10h00 ngày 14/12/2017 với sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ,  ngành Trung ương, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, Tổng lãnh sự các nước và đông đảo các DN, khách tham quan.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ là những hội thảo chuyên ngành với nhiều đề tài thiết thực và phong phú nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới, công nghệ cao, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng và nhà ở đô thị trong xu hướng hiện đại, hướng đến phát triển xanh, phát triển bền vững…Ngoài ra là các chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các Sở, Ban, ngành, các tổ chức hiệp hội Doanh nghiệp tại các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam, các địa phương tại miền Đông và miền Tây Nam bộ; các Hiệp Hội DN nước ngoài cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp tại Triển lãm…Đến nay đã có 22 các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong và ngoài nước đăng ký tham gia như: Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Long An, An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, cùng với các nước và khu vực như: Hoa Kỳ, Đức, Liên Bang Nga, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.

 

Thu Hiền

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản