Hơn 90% rạn san hô lớn nhất thế giới của Úc bị tẩy trắng do biến đổi khí hậu

Sự “tẩy trắng” của rạn san hô là do sự nóng lên toàn cầu gây ra, khiến san hô khỏe mạnh đẩy các tảo sống trong mô của chúng ra khỏi cơ thể. San hô bị tẩy trắng ở mức độ vừa phải vẫn có thể sống sót và phục hồi, nhưng tẩy trắng nghiêm trọng sẽ khiến chúng có thể chết hẳn.

hon 90 ran san ho lon nhat the gioi cua uc bi tay trang do bien doi khi hau hinh 1

Một khu vực đang bị tẩy trắng của rạn san hô Great Barrier Reef. Ảnh: GBR

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, Cơ quan Hàng hải Great Barrier Reef đã tiến hành các cuộc khảo sát sâu rộng về rạn san hô Great Barrier và phát hiện ra rằng sau khi nước bắt đầu ấm lên vào tháng 12 năm ngoái do sóng nhiệt, cả ba khu vực chính của hệ thống san hô lớn nhất thế giới này đều trải qua hiện tượng tẩy trắng.

Cuối ngày 10/5, theo báo cáo hàng năm của Cơ quan Hàng hải Great Barrier Reef, đây là sự kiện “tẩy trắng hàng loạt” thứ tư chỉ trong vòng 7 năm qua ở rạn san hô này. Đây cũng là lần đầu tiên sự tẩy trắng được ghi nhận trong chu kỳ thời tiết La Niña, khi nhiệt độ biển Thái Bình Dương mát hơn.

Trước đó, sự tẩy trắng vào các năm 2016, 2017 và 2020 đã làm hư hại hai phần ba lượng san hô ở rạn san hô nổi tiếng ngoài bờ biển phía đông của Úc này.

Nhà khoa học David Wachenfeld tại cơ quan quản lý hệ sinh thái rạn san hô cho biết việc tẩy trắng san hô tương tự như một phản ứng với căng thẳng nhiệt. Các nhà khoa học hy vọng rằng phần lớn san hô sẽ phục hồi sau sự kiện này.

Vào tháng Ba vừa qua, một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đã đến thăm rạn san hô để đánh giá liệu có nên hạ cấp danh sách Di sản Thế giới của nó do sự tàn phá của biến đổi khí hậu hay không.

Trước đó, vào tháng Bảy năm ngoái, Úc đã thu hút đủ sự ủng hộ của quốc tế để trì hoãn nỗ lực của UNESCO nhằm hạ cấp tình trạng Di sản Thế giới của rạn san hô xuống mức “đang gặp nguy hiểm” vì thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Mặt khác, những câu hỏi bảo tồn thiên nhiên và biến đổi khí hậu sẽ được đưa ra trong chương trình nghị sự của Ủy ban Di sản Thế giới tại cuộc họp thường niên tiếp theo.

Hệ thống san hô Great Barrier Reef chiếm khoảng 10% hệ sinh thái rạn san hô trên thế giới với mạng lưới hơn 2.500 rạn san hô bao phủ 348.000 km vuông. Tên của nó được đặt theo những mối hiểm họa lớn mà nó gây ra cho những người đi biển vào thế kỷ 18.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: