(CLO) Hơn 62.700 người ở Châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong năm 2024, trong đó phụ nữ và người cao tuổi chiếm phần lớn, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào thứ Hai (22/9).
(CLO) Những trận mưa cực lớn bất ngờ và dữ dội (Cloudburst - nghĩa đen tiếng Việt là "mây nổ") đang gây ra thảm họa khắp các vùng núi Nam Á. Nó gây ra các trận lũ quét, lở đất quy mô lớn đã cuốn trôi cả khu dân cư, biến những cộng đồng đông đúc thành bùn đất và gạch vụn.
(CLO) Từ những năm 1970, trái đất đã bắt đầu ấm lên với tốc độ đáng báo động do tác động của con người và xu hướng này đang trở nên ngày càng nhanh và dữ dội hơn.
(CLO) Các bệnh nhiễm trùng do nấm - nguyên nhân gây ra khoảng 2,5 triệu ca tử vong mỗi năm - được dự đoán sẽ lan rộng đến nhiều khu vực mới khi hành tinh chúng ta tiếp tục ấm lên.
(CLO) Con người có thể không đạt mục tiêu hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng ở mức 1,5 độ, sẽ dẫn tới thảm họa khí hậu khôn lường, trừ khi có một sự thay đổi chưa từng có và mang tính phối hợp toàn cầu- Đó là lý do LHQ đã lựa chọn chủ đề Ngày Trái đất 2020: "Hành động vì khí hậu”.
(CLO) Nhiệt độ Trái đất đã nhanh chóng tăng lên trên ngưỡng quan trọng mà các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ có thể gây ra những tác động thảm khốc và không thể đảo ngược đối với hành tinh và hệ sinh thái.
(CLO) Một nghiên cứu mới cho biết những hoạt động của con người đã làm suy yếu khả năng phục hồi của Trái đất, đẩy nó vượt xa "không gian hoạt động an toàn" cần thiết cho sự tồn tại của các loài.
(CLO) Theo dữ liệu từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu (Copernicus), mùa hè năm 2023 là mùa nóng kỷ lục từng được ghi nhận trong lịch sử.
(CLO) Một đoạn video quay từ trên cao đã tiết lộ tình trạng hiện tại của Batagaika - một vết nứt dài một km ở miền Viễn Đông của Nga, tạo thành miệng núi lửa băng vĩnh cửu lớn nhất thế giới.
(CLO) Nồng độ khí nhà kính tăng lên mức kỷ lục mới vào năm ngoái, cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Tư (26/10), cảnh báo rằng thời gian sắp hết để thế giới có thể hạn chế sự ấm lên toàn cầu.
(CLO) Các nhà khoa học của chính phủ Úc cho biết, hơn 90% rạn san hô Great Barrier Reef thuộc hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới đã bị tẩy trắng hàng loạt trong năm nay.
(CLO) Giám đốc khoa học khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng gần 200 quốc gia đã nhóm họp để hoàn thiện một báo cáo về tác động khí hậu.
(CLO) Sau gần nửa tháng đàm phán căng thẳng, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc đã thông qua vào hôm thứ Bảy (13/11), sau khi có sự thay đổi vào phút chót đối với văn bản liên quan đến việc chấm dứt khai thác và sử dụng than đá.
(CLO) Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.
(CLO) Các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, có tầm nhìn khác nhau rõ rệt tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc Cop26, nhưng họ có chung một thông điệp: cần phải hành động.
(CLO) Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế kéo theo cơn khát mua sắm điên cuồng đang hủy hoại khí hậu trái đất. Thay vì tập trung vào những chuyện “vặt vãnh” như bỏ cốc nhựa cà phê, chúng ta phải đối diện với vấn đề cốt lõi: Chủ nghĩa tư bản và sự giàu có của nhân loại là nguyên nhân chính.