Hơn cả… bóng đá!

Thứ hai, 14/06/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bóng đá khi đã đạt đến sự chuyên nghiệp, đó không đơn thuần chỉ là một môn thể thao mà còn có sứ mệnh gắn kết yêu thương giữa con người với con người trên khắp thế giới.

Đồng đội đứng thành vòng tròn bảo vệ quyền riêng tư cho Eriksen

Đồng đội đứng thành vòng tròn bảo vệ quyền riêng tư cho Eriksen

EURO 2020 đang bước vào những trận đấu đầu tiên với những trận cầu vô cùng hấp dẫn. Nhưng 2 ngày qua, dường như chuyện bàn thắng, tỷ số không còn là mối quan tâm hàng đầu. Thay vào đó là hình ảnh tuyển thủ Eriksen của đội Đan Mạch ngã xuống sân ở phút thứ 43 trong trận đấu gặp Phần Lan.

Tai nạn đổ gục xuống sân của cầu thủ đang thi đấu cho Inter Milan đã khiến thế giới bóng đá bàng hoàng nhưng cũng khiến chúng ta thức tỉnh thêm nhiều điều từ thể thao trong thế giới văn minh.

Tranh cãi Eriksen bị đột quỵ hay tim ngừng đập không còn quá quan trọng nữa. Chỉ biết rằng, ngay lúc ấy, chuyên nghiệp và nhân văn là hai thứ bao trùm khắp thế giới bóng đá.

Hãy nhìn cái cách từ trọng tài chính, đồng đội, BTC sân, các nhân viên y tế đã phản ứng nhanh như thế nào thì sẽ hiểu bóng đá ở Lục địa già đã chuyên nghiệp như thế nào?

Chỉ trong tích tắc, trọng tài chính Anthony Taylor đã ngay lập tức ra hiệu cho nhân viên y tế vào sân mà không cần phải kiểm tra sơ bộ. Đó là sự mẫn cảm chuyên nghiệp chỉ có thể xuất hiện ở những người cầm còi chuyên nghiệp, đến từ một giải đấu đỉnh cao chuyên nghiệp. Bởi thông thường, khi một cầu thủ ngã xuống, trọng tài sẽ phải tiến lại gần, kiểm tra, hỏi han xem mức độ chấn thương của họ ra sao rồi mới quyết định có ra tín hiệu cho nhân viên y tế vào sân sơ cứu hay không. Nhưng chỉ cần quan sát trong giây lát, ông Taylor đã nhận ra mức độ nguy hiểm mà cầu thủ của đội Đan Mạch gặp phải. Sự chuyên nghiệp của trọng tài không chỉ được thể hiện trong việc hiểu luật, vận dụng luật bóng đá trong thi đấu mà thể hiện ngay cả khi xử lý những tình huống bất trắc.

Tương tự như nhà cầm quân áo đen người Anh, đội trưởng đội tuyển Đan Mạch Simon Kjaer cũng đã rất kịp thời dùng tay giúp đồng đội không nuốt lưỡi. Điều vốn rất nguy hiểm trong chấn thương thể thao.

Nhân viên y tế vì thế đã sơ cứu nhanh, đúng phương pháp để chỉ 15 phút, Eriksen đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu kịp thời và qua khỏi cơn nguy kịch.

Sự chuyên nghiệp chưa dừng lại ở đó, khi chính Eriksen khi tỉnh lại đã kêu gọi đồng đội tiếp tục trận đấu. Người ta gọi ấy là tinh thần mã thượng trong thể thao. Rồi ngay cả HLV trưởng của đội tuyển Đan Mạch cũng thế. Khi được UEFA cho lựa chọn tiếp tục đá hay dừng trận đấu và đá lại vào ngày hôm sau, ông đã quyết định đá tiếp. Dẫu biết rằng, đá vào lúc tinh thần đang bị ảnh hưởng, Đan Mạch có thể sẽ thua. Cuối cùng thì đội bóng ở xứ sở của cổ tích Andersen đã thua nhưng điều đọng lại còn hơn cả một trận đấu bóng đá.

Trong trận đấu giữa Bỉ và Nga sau đó, cầu thủ Lukaku đã cầu nguyện cho Eriksen

Trong trận đấu giữa Bỉ và Nga sau đó, cầu thủ Lukaku đã cầu nguyện cho Eriksen

Lukaku, Ronaldo và rất nhiều danh thủ đang tham dự EURO đã cầu nguyện và tặng bàn thắng ghi được cho Eriksen. Các đồng đội của anh đã đứng thành vòng tròn, che chắn ống kính truyền thông, bảo vệ quyền riêng tư cho anh. Một hình ảnh rất ít khi xuất hiện tại các giải bóng đá khắp hành tinh. Nó cho thấy, cầu thủ bóng đá ở những nền bóng đá phát triển, sự chuyên nghiệp, tinh thần nhân văn luôn được thể hiện một cách rõ nhất. Bóng đá hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ đến từ yếu tố kỹ, chiến thuật mà còn ở cách ứng xử trước những sự cố diễn ra trong trận đấu.

Còn với cổ động viên, thay vì tò mò, hiếu kỳ, dùng điện thoại livetream, họ đã khóc, cầu nguyện, bày tỏ sự lo lắng, yêu thương Eriksen… trong trật tự, một thứ trật tự văn hóa hiếm thấy trong những khán đài diễn ra các trận thi đấu hơn thua của thể thao. Khi anh rời sân trên xe cứu thương, những tràng pháo tay không ngớt vang lên từ CĐV của cả hai đội để động viên tinh thần Erikson càng cho thấy, bóng đá khi đã đạt đến sự chuyên nghiệp hóa, đó không đơn thuần chỉ là một môn thể thao mà còn có sứ mệnh gắn kết yêu thương giữa con người với con người trên khắp thế giới.

Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, UEFA  đã trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho Eriksen cho dù anh chỉ thi đấu 43 phút. Một giải thưởng không cần… quy trình mà vẫn được ngợi ca như một điển hình về tính chuyên nghiệp và nhân văn.

Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng lập tức đưa ra thông báo: "Bóng đá là trò chơi đẹp và Christian Eriksen là một phần ở trong đó. Hôm nay ngôi sao sáng nhất trận đấu chính là Eriksen. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Eriksen và mong anh sẽ sớm bình phục".

Còn chủ tịch của tổ chức này, ông Ceferin nói: "Những lúc thế này chúng ta mới thấy sự đoàn kết trong đại gia đình bóng đá có ý nghĩa lớn lao đến thế nào. Tôi nghe nói khi Eriksen ngã xuống sân, CĐV của cả 2 đội đã hô vang tên anh ấy. Đây chính là vẻ đẹp tuyệt vời của bóng đá mà Eriksen cũng là một phần ở trong đó".

Sau trận đấu, HLV Kasper Hjulmand nói trong nước mắt: "Một buổi tối thật khó khăn nhưng nhờ có nó, chúng tôi được nhắc nhở rằng đâu mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó chính là những mối quan hệ sâu sắc. Đó là những người thân của chúng ta, là gia đình và bạn bè".

Quang Duy

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao