Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020

Thứ hai, 31/08/2020 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 31/8, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức cuộc Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020.

Buổi làm việc nhằm triển khai công tác chấm điểm sơ khảo năm 2020 và chung khảo Cuộc thi giai đoạn 20107 - 2020. Tham dự có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; các đồng chí Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức và Ban Thư ký Cuộc thi.

Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020. Ảnh: Hoàng Phong

Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020. Ảnh: Hoàng Phong

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 là năm cuối của giai đoạn 2017 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 vẫn đảm bảo về số lượng, đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát bám sát chủ đề và tiêu chí của Thể lệ Cuộc thi. Nhiều phóng sự truyền hình, phát thanh, bài chuyên luận, phóng sự trên báo in, báo điện tử được thực hiện công phu, dài kỳ.

Đặc biệt, có nhiều tác phẩm phản ánh về đề tài mang tính thời sự, đề tài khó tổ chức thực hiện như: “Dân vận khéo” trong phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; trong vận động người Việt Nam ở nước ngoài…

Cụ thể đã có 33/63 tỉnh, thành phố tổng hợp, sơ loại và gửi những tác phẩm dự thi có chất lượng về Ban Tổ chức Cuộc thi, trong đó một số địa phương có số lượng lớn tác phẩm dự thi đúng Thể lệ gửi về Trung ương như: Yên Bái (109 TP), Đà Nẵng (84 TP), Kiên Giang (62 TP), Sơn La (54 TP) Bình Dương (47 TP) Bình Định (44 TP), Gia Lai (42 TP), Tuyên Quang (30 TP)…

Một số địa phương tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh của Cuộc thi năm 2020. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai Cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo, tiêu biểu như: Tuyên Quang, Sơn La, Kiên Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Bình Dương, Đăk Lăk, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Kạn …

Tính đến thời điểm này, vòng sơ khảo Cuộc thi năm 2020, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được gần 1.200 tác phẩm gửi về tham dự ở 4 loại hình là báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, trong đó có 744 tác phẩm đúng Thể lệ Cuộc thi (Báo in: 354; Báo điện tử: 177; Báo hình: 138; Báo nói: 75).

Tổng số trong thời gian từ năm 2018 - 2020, cơ quan thường trực Cuộc thi đã tiếp nhận được hơn 3.400 tác phẩm, trong đó có 2.095 tác phẩm đúng Thể lệ Cuộc thi, trong đó: Năm 2018, đã chọn ra 40 tác phẩm vào vòng chung khảo (báo in 17; báo điện tử 6; báo hình 11; báo nói 6). Năm 2019, đã chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo (báo in 19; báo điện tử 8; báo hình 15; báo nói 8).

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Hoàng Phong

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Hoàng Phong

Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chia sẻ: Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020, được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam hết sức quan tâm chỉ đạo sâu sát. Cuộc thi gắn với chủ đề công tác “Năm Dân vận khéo 2020” và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, gắn với các sự kiện lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam… và được hưởng ứng sâu rộng ở các địa phương.

Tuy nhiên do khó khăn của dịch COVID-19, Ban Tổ chức đã thực hiện điều chỉnh về quy mô giải thưởng và cách thực thực hiện một số nội dung. Theo đó Lễ trao giải thưởng năm nay sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến; và một số cơ cấu giải thưởng theo thể lệ sẽ được cắt giảm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhất trí với điều chỉnh lại cơ cấu giải thưởng và hình thức tổ chức lễ trao giải Cuộc thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Điều chỉnh về quy mô nhưng ý nghĩa, vai trò, hiệu quả cuộc Cuộc thi cần phải làm tốt hơn. Đồng chí yêu cầu các tiểu ban giám khảo cần tập trung, công tâm trong lựa chọn những tác phẩm thật sự xuất sắc để trao giải. Những tác phẩm đạt giải phải là những tác phẩm tốt về hình thức thể hiện, sâu sắc về nội dung và đặc biệt thấm đẫm “Dân vận khéo”.

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Tuấn Quang, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi xung quanh việc thực hiện cách thức chấm giải, cơ cấu giải thưởng, thời gian và tiến độ công việc…Ban Tổ chức Cuộc thi đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020.

Ban Tổ chức cho biết: năm 2020, dự kiến chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Chung khảo Cuộc thi có cơ cấu, số lượng, trị giá giải thưởng như sau:

01 giải A: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

05 giải B, mỗi giải 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

10 giải C, mỗi giải 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

15 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Các tác giả đoạt giải chung kết và 10 tập thể (ban dân vận, hội nhà báo) tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.

Lê Hiếu

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội