40 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018

(CLO) Sáng 15/10/2018, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2018), Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động Cuộc thi của năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HH 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ Mặt trật Tổ quốc Việt Nam; Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Trương Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo các vị đại biểu, các cơ quan báo chí.

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 được Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019) và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019). Lễ phát động Cuộc thi đã diễn ra vào ngày 13/10/2017.

Báo cáo sơ kết Cuộc thi, nhà báo Nông Hải Việt- Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận, Ủy viên Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Ngay năm đầu tiên triển khai thực hiện, Cuộc thi đã đạt được kết quả quan trọng. Sau khi cuộc thi được phát động, các Hội Nhà báo địa phương và các cơ quan báo chí trực thuộc tăng cường trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện công tác dân vận. Tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận, chuyên mục báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; phân công phóng viên, cộng tác viên bám địa bàn, sâu sát cơ sở, viết bài tham gia Cuộc thi; qua đó góp phần phát hiện, giới thiệu nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở địa phương, cơ sở…

Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HH

Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai Cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo, như: tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, hội đồng thẩm định tác phẩm, đưa kết quả thực hiện Cuộc thi vào tiêu chí thi đua; phát động các tập thể, cá nhân trên địa bàn tham gia Cuộc thi, nhất là trong phát hiện, tôn vinh những tấm gương tập thể và cá nhân “Dân vận khéo” ngay tại cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư… Tiêu biểu là Ban Dân vận và Hội Nhà báo các địa phương: Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Gia Lai, Đắc Nông, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Quân đội, Công an

Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ , Trưởng BTC cuộc thi Hà Ngọc Anh Công bố quyết định trao thưởng cho tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Ảnh: HH 

Kể từ khi phát động đến thời hạn kết thúc nhận bài dự thi của năm 2018, cơ quan thường trực Cuộc thi đã tiếp nhận 1.002 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói). Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo. Đó là 40 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trên khắp các vùng miền đất nước.

Phần lớn các tác phẩm được địa phương sơ tuyển gửi về Trung ương, và các tác phẩm dự thi từ các cơ quan báo chí ở Trung ương là của các nhà báo, cây bút chuyên nghiệp, phản ánh được những mô hình, điển hình tiêu biểu, rõ sắc thái, dấu ấn “Dân vận khéo”, có sự tìm tòi, phát hiện; nhiều tác phẩm là loạt bài, được đầu tư thực hiện công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Một số tác phẩm tiêu biểu như: “Khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo”, “Cột mộc sống giữ biên cương”, “Nữ thủ lĩnh của già làng”, “Khi chính quyền gần dân hơn”, “Bài học trọng dân, hiểu dân, học dân ở Cần Đước”, “Những trái tim thiện nguyện không già”, “Nữ Bí thư Chi bộ người Mông dân yêu, dân quý”, “Sức lan tỏa từ phong trào thi đua Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”…

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo. Ảnh: HH 

Bên cạnh đó, còn nhiều cây bút không chuyên ở các lứa tuổi, nghề nghiệp, địa bàn… qua bài viết đều thể hiện, gửi gắm tình cảm trân trọng, yêu mến đối với công tác dân vận của Đảng và những tấm gương “Dân vận khéo” trong công tác và cuộc sống đời thường. Đó là những tấm gương dân vận bình dị, lặng lẽ nhưng có sức ảnh hưởng, truyền cảm. Những bài viết đó góp phần quan trọng tạo sức lan tỏa, ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi, nhân lên những giá trị chân - thiện - mỹ trong xã hội.

Trao thưởng cho các tác giả có  tác phẩm vào vòng chung khảo. Ảnh: HH

Qua các tác phẩm dự thi cho thấy tổng thể, diện mạo công tác dân vận của Đảng được thể hiện sinh động, phong phú trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Cuộc thi chính là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng được nâng lên.

Đồng chí Nông Hải Việt- Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận, Ủy viên Ban tổ chức cuộc thi  báo cáo sơ khảo cuộc thi năm 2018. Ảnh: HH

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi khẳng định: “Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp, dành được sự quan tâm của xã hội, tạo được hiệu ứng tích cực. Thông qua Cuộc thi, công tác dân vận, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đất nước; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua kết quả Cuộc thi cho thấy, nghĩa Đảng tình Dân luôn được giữ gìn, phát huy; những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội không ngừng được tôn vinh, bồi đắp”.

Đồng chí Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN  báo cáo Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên báo chí Trung ương và địa phương tích cực phối hợp hưởng ứng Cuộc thi; ghi nhận và biểu dương Ban Dân vận và Hội Nhà báo các địa phương đã tích cực triển khai Cuộc thi, nhất là các địa phương có nhiều nỗ lực, trách nhiệm, cách làm chủ động, bài bản, sáng tạo và đạt được số lượng bài dự thi cao.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi năm 2018, tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và  Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng chí Trương Thị Mai  đã tuyên bố phát động Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Nhà báo Trường Giang- Báo Quân đội Nhân dân, đại diện các tác giả có tác phẩm được chọn vào Chung khảo cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HH 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Tổ chức cuộc thi đã báo cáo Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Tại Hội nghị sơ kết này, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 40 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Ngọc Lành - Huy Hoàng

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: