(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã ITA) về việc chậm công bố thông tin liên quan tới việc tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến 633 tỷ đồng.
Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã ITA) về chậm trễ công bố thông tin theo yêu cầu.
Cụ thể ngày 10/08, HoSE đã gửi công văn yêu cầu phía công ty Tân Tạo giải trình về việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất Quý II và làm rõ các nội dung liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi Tân Tạo nhận được công văn của HoSE.
Đến ngày 16/08, HoSE tiếp tục gửi công văn đề nghị Tân Tạo đưa ra giải trình cụ thể nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp, buộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phải lần nữa ra thông báo nhắc nhở về sự chậm trễ này.
Trong những thông tin được HoSE yêu cầu giải trình, đáng chú ý nhất phải kể đến là việc Tân Tạo hạch toán khoản chi tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo để tham gia dự án đầu tư khu công nghệ và dược phẩm tại Mỹ.
Sau khi công bố BCTC, Tân Tạo đã đính chính số liệu và cho biết đã hạch toán sai. Khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến chỉ là 633 tỷ đồng thay vì 1.936 tỷ đồng như đã công bố trước đó.
Dù vậy thì việc tạm ứng cho một lãnh đạo cấp cao số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng để đầu tư dự án tại nước ngoài cũng cần được công bố công khai với các thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cho đến nay, Tân Tạo vẫn chưa cung cấp được đầy đủ các thông tin theo yêu cầu từ phía HoSE.
Nhìn lại kết quả kinh doanh vừa được công bố trong Quý II của Tân Tạo, đơn vị này ghi nhận doanh thu đạt 309,7 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 117,6 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ.
Ghi nhận đến hết ngày 30/06/2022, tổng tài sản của Tân Tạo đạt 13.246 tỷ đồng, phần lớn cơ cấu là vốn chủ sở hữu với 11.162 tỷ đồng. Nợ phải trả chỉ chiếm 2.084 tỷ đồng, tương đương 15,7% cơ cấu tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 1.913 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tân Tạo đạt doanh thu 373,2 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 133,98 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ. So sánh với kế hoạch đặt ra cho năm 2022 với doanh thu mục tiêu đạt 777,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186,9 tỷ đồng, Tân Tạo đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 71,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
(CLO) Những năm gần đây, Công ty Vi Vi – doanh nghiệp đứng sau thương hiệu VGS Shop đều kinh doanh “bết bát, thua lỗ triền miên dẫn đến âm vốn chủ sở hữu. Thậm chí doanh nghiệp này mặc dù kiếm được hàng trăm tỷ mỗi năm, nhưng 6 năm gần nhất vẫn báo… lỗ và không đóng bất kỳ một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào cho Nhà nước.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan hải quan các cấp tập trung đấu tranh đối với các chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng.
(CLO) Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và hai cá nhân là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN) đăng ký bán tất cả cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 71,71% vốn đang nắm giữ tại MQN.
(CLO) CTCP Bao bì Tân Tiến (TTP) đang dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ lên tới 350%, cao gấp 23 lần các năm trước. Cổ đông Hàn Quốc sẽ là người hưởng lợi lớn
(CLO) Fuji Phúc Long và Fuji Bắc Giang là 2 pháp nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan đến doanh nhân Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. Cả 2 đều có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng kinh doanh bết bát và nhiều năm thua lỗ.