Houthi tuyên bố bắn hạ siêu UAV Reaper của Mỹ

(CLO) Các cuộc không kích nghi của Mỹ tại Yemen khiến 6 người thiệt mạng, trong khi phiến quân Houthi tuyên bố bắn rơi máy bay Reaper thứ tư.

Phiến quân Houthi tại Yemen cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 26 người bị thương trong loạt không kích nghi là của Mỹ quanh thủ đô Sanaa vào đêm 13/4. Đồng thời, nhóm này cũng tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ – chiếc thứ tư trong vòng hai tuần qua.

Theo cơ quan y tế do Houthi kiểm soát, tổng số người chết do chiến dịch không kích của Mỹ kể từ ngày 15/3 đến nay đã vượt quá 120 người. Các cuộc tấn công này được cho là nhằm trả đũa các vụ tấn công của Houthi nhắm vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và vịnh Aden – một phần trong phản ứng của nhóm này với cuộc chiến xung đột Israel - Hamas ở Gaza.

untitled(6).png
Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ vào tháng 4 năm ngoái sau khi Houthi tuyên bố đã bắn hạ nó ở tỉnh Saada, phía bắc Yemen. Ảnh: Houthis Media Centre

Kênh truyền hình al-Masirah của Houthi phát sóng hình ảnh lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một nhà máy gốm ở khu phố Bani Matar, phía tây thủ đô Sanaa, nơi bị trúng bom. Đống đổ nát nằm rải rác trên đường phố.

Theo chính sách mới được chính quyền Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hiện có quyền tiến hành không kích mà không cần báo trước. Nhà Trắng cho biết hơn 200 cuộc không kích đã được thực hiện kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Trong một thông điệp video ghi hình trước, phát ngôn viên quân đội Houthi – Chuẩn tướng Yahya Saree – xác nhận nhóm này đã dùng “tên lửa sản xuất nội địa” để bắn hạ máy bay Reaper vào đêm 13/4 trên bầu trời tỉnh Hajjah, miền tây bắc Yemen, gần biên giới với Ả Rập Xê Út.

Máy bay MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất có giá khoảng 30 triệu USD, có thể bay ở độ cao 12.100 mét suốt hơn 30 giờ. Đây là công cụ tấn công chủ lực của Mỹ tại nhiều chiến trường như Afghanistan, Iraq và nay là Yemen.

Chiến dịch không kích hiện tại được cho là có quy mô lớn hơn thời cựu Tổng thống Joe Biden, khi mục tiêu tấn công đã chuyển từ bệ phóng tên lửa sang nhân sự cấp cao và cả hạ tầng trong các thành phố.

Cuộc leo thang bắt đầu sau khi Houthi đe dọa nhắm lại vào tàu “có liên hệ với Israel”, vì Israel phong tỏa viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên định nghĩa “tàu Israel” mà Houthi đưa ra không rõ ràng, khiến nhiều tàu hàng bị đưa vào tầm ngắm.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 1 năm nay, Houthi đã tấn công hơn 100 tàu thương mại, đánh chìm hai tàu và giết chết 4 thủy thủ. Các cuộc tấn công nhắm vào tàu chiến Mỹ đều không thành công.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: