Huawei quyết vượt qua lệnh cấm của Mỹ để trở lại với điện thoại 5G

(CLO) Huawei đang lên kế hoạch quay trở lại ngành công nghiệp điện thoại thông minh 5G vào cuối năm nay, báo hiệu sự trở lại sau lệnh cấm của Mỹ đã làm suy giảm hoạt động kinh doanh hàng điện tử tiêu dùng của gã khổng lồ này.

Huawei sẽ có thể mua chip 5G trong nước bằng cách sử dụng những tiến bộ của riêng mình trong các công cụ thiết kế chất bán dẫn cùng với việc sản xuất chip từ Semiconductor (SMIC), công ty nghiên cứu công nghệ bên thứ ba phụ trách lĩnh vực điện thoại thông minh của Trung Quốc.

huawei quyet vuot qua lenh cam cua my de tro lai voi dien thoai 5g hinh 1

Logo Huawei và ký hiệu 5G tại Đại hội Thế giới Di động (MWC) ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 12 tháng 7. Ảnh: Reuters

Việc quay trở lại thị trường điện thoại 5G sẽ đánh dấu một chiến thắng cho công ty mà trong gần 3 năm qua họ luôn nói rằng họ đang ở chế độ "sống còn". Doanh thu kinh doanh tiêu dùng của Huawei đạt đỉnh 483 tỷ nhân dân tệ (67 tỷ USD) vào năm 2020, trước khi giảm mạnh gần 50% một năm sau đó.

Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến từng cạnh tranh với Apple và Samsung để trở thành nhà sản xuất thiết bị cầm tay lớn nhất thế giới cho đến khi các lệnh cấm của Mỹ bắt đầu vào năm 2019 - điều đã làm giảm khả năng tiếp cận các công cụ sản xuất chip cần thiết để sản xuất các mẫu tiên tiến nhất của họ.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã coi Huawei là một rủi ro bảo mật, một cáo buộc mà công ty phủ nhận. Kể từ đó, Huawei chỉ bán một số lượng hạn chế các mẫu 5G sử dụng chip dự trữ.

Bị mắc kẹt trong việc bán các thiết bị cầm tay 4G thế hệ mới nhất, Huawei đã rớt khỏi hầu hết các bảng xếp hạng trên toàn thế giới vào năm ngoái, khi doanh số bán hàng đạt mức thấp, mặc dù hãng đã tăng lên 10% thị phần tại Trung Quốc trong quý đầu tiên - theo hãng tư vấn Canalys.

Một trong các công ty nghiên cứu cho biết, các lô hàng 5G của Huawei sẽ bị giới hạn trong khoảng 2 triệu đến 4 triệu chiếc. Một công ty thứ hai ước tính các lô hàng có thể đạt 10 triệu chiếc.

Theo Canalys, Huawei đã xuất xưởng 240,6 triệu điện thoại thông minh trên toàn thế giới vào năm 2019. Tờ China Securities Journal trong tháng này đưa tin Huawei đã nâng mục tiêu xuất xưởng điện thoại di động vào năm 2023 lên 40 triệu chiếc từ 30 triệu chiếc vào đầu năm.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: