Huế: Ba đối tượng bị xử phạt về tội mua bán hóa đơn

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2023, các bị cáo đã nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Trang, kế toán Công ty Dê Núi Cherry, để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với mục đích bán lại hoặc sử dụng sai quy định.

img_1764067501111_1764067558787.jpg
3 bị cáo Dũng, Trường, Thanh tại tòa án nhân dân TP Huế.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Trang là người được giao quản lý việc xuất bán hóa đơn điện tử của Công ty Dê Núi Cherry. Lợi dụng quyền truy cập hệ thống, Trang sử dụng máy tính kết nối Internet để xuất hóa đơn theo yêu cầu từ người mua.

Sau khi nhận thông tin khách hàng, hệ thống tự động gửi hóa đơn đến địa chỉ email của bên mua thông qua email doanh nghiệp của công ty.

Từ việc kiểm tra email doanh nghiệp của Công ty Dê Núi Cherry và các dữ liệu liên quan, cơ quan chức năng làm rõ ba bị cáo Dũng, Trường và Thanh đã nhiều lần giao dịch mua hóa đơn trái phép nhằm hợp thức hóa chi phí hoặc bán lại kiếm lời.

Kết luận điều tra cho thấy, từ giữa năm 2023 đến tháng 10/2023, các bị cáo mua hóa đơn GTGT từ Trang với mức giá 6% trên tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Cụ thể: Bành Khánh Dũng mua 43 hóa đơn, thu lợi 2.990.600 đồng, Ngô Quang Nhật Trường mua 37 hóa đơn, thu lợi 1.500.000 đồng, Phan Thị Diệu Thanh mua 70 hóa đơn, thu lợi 2.113.291 đồng.

Các hóa đơn sau đó được bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Huế. Tuy nhiên, danh tính người mua không thể xác định do các bị cáo khai báo không nhớ rõ.

HĐXX nhận định hành vi mua bán hóa đơn trái phép đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây mất minh bạch trong hoạt động tài chính – thuế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Sau khi nghị án, TAND TP. Huế tuyên phạt Bành Khánh Dũng: 50 triệu đồng, Ngô Quang Nhật Trường: 60 triệu đồng, Phan Thị Diệu Thanh: 55 triệu đồng.

Mức án được HĐXX đánh giá là tương xứng với hành vi phạm tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Xem thêm

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: