Huế thành lập Hội đồng phục chế ngai vàng triều Nguyễn

(CLO) Hội đồng phục chế bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn gồm 14 thành viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản văn hóa và bảo tàng.

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn.

Theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế, Hội đồng gồm 14 thành viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản, bảo tàng, bảo quản, phục chế hiện vật và quản lý văn hóa.

1.jpg
Ngai vàng triều Nguyễn trước thời điểm bị xâm hại. Ảnh: Cục Di sản văn hoá

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế được giao giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó chủ tịch Hội đồng gồm ông Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế và ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTT&DL.

Hội đồng còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học tên tuổi như TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; ông Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; ông Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ); ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế...

Quyết định của UBND thành phố Huế nêu rõ, Hội đồng có nhiệm vụ chính là đánh giá mức độ hư hại và tình trạng hiện tại của ngai vua triều Nguyễn, từ đó đề xuất phương án bảo quản, phục chế phù hợp với tính chất đặc biệt của hiện vật là bảo vật quốc gia.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Hội đồng sẽ tự giải thể. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 29/5, Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Huế, thống nhất chủ trương thành lập Hội đồng nói trên, đồng thời cử một số cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng.

Như báo điện tử congluan.vn đã đưa tin, trưa ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, quê TP Huế, hiện trú tại quận Bình Tân, TP HCM) đã leo qua hàng rào bảo vệ ở trong điện Thái Hòa, ngồi lên ngai vua rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa tay bên trái của ngai và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh.

Theo hồ sơ, chiếc ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại có niên đại 1802-1945, được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015. Đây là chiếc ngai được chế tác dưới thời vua Gia Long (1802-1819), sau đó được sử dụng trong suốt 143 năm tồn tại của vương triều này, kéo dài qua 13 đời vua, kết thúc là vua Bảo Đại - người thoái vị năm 1945.

Ngai vàng triều Nguyễn làm bằng gỗ nặng khoảng 60kg, gồm 2 phần là ngai vàng và đế ngai; phía trên có bửu tán. Kích thước ngai dài 87cm, rộng 72cm, cao 101cm, phần đế dài 118cm, rộng 90cm, cao 20cm.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: