Các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Trước đó, ngày 16/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra, phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu 36H - 231.71 trên thùng xe có 292 cục gỗ tổng trọng lượng 18049 kilogram; tương đương 18,049m3 tại kho của Nguyễn Văn Cầu, thuộc tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên. Số gỗ trên được Cầu mua của Trịnh Văn Thành.
Theo Kết luận giám định 292 cục gỗ có tên là Sa mu dầu (Sa mộc dầu), tên khoa học là Cunninghamia konishii, được xếp nhóm IA trong “Phụ lục 1: Loài nguy cấp, quý, hiếm”.
Ngày 21/8/2026, Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Cầu đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xin đầu thú về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án.
Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, vào sáng 16/8/2026, xe tải biển kiểm soát 36H-321.71 vận chuyển gỗ từ Thanh Hóa về Hưng Yên đã bị lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ để kiểm tra, xác minh.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên xác nhận lực lượng chức năng tỉnh đang tạm giữ một lô gỗ cùng phương tiện vận chuyển là xe tải biển kiểm soát 36H-321.71.
“Theo biên bản ghi nhận sự việc, lô gỗ này được khai báo vận chuyển từ tỉnh Thanh Hóa ra địa bàn tỉnh Hưng Yên thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh tạm giữ. Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị bên Chi cục phối hợp kiểm tra, đánh giá, phân loại và đưa đi giám định để xác định loại gỗ”, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên thông tin.
Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên, lô hàng được ước tính khoảng 18m³ gỗ.