Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường.
Nhiệm vụ tìm kiếm những công dân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 đến nay đã bước sang giai đoạn 4. Để tìm kiếm các nạn nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT. Huế đã nghiên cứu, xây dựng các phương án tìm kiếm bảo đảm một cách khoa học và hiệu quả nhất.
Thủy điện Rào Trăng 3 nằm ở vị trí rất hiểm trở nên việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cũng như huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường rất khó khăn.
Huy động máy múc để đào tìm kiếm dưới lòng sông.
Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Đến nay, các lực lượng đã tìm được rất nhiều vật dụng của các công nhân mất tích. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tranh thủ từng ngày, tầng giờ, đẩy nhanh tiến độ để tìm kiếm 11 công nhân đang còn mất tích”.
2 máy hút nước có công suất lớn chạy 24/24.
Qua 5 ngày tìm kiếm, các lực lượng đã huy động 04 máy múc cỡ lớn, 02 máy hút nước cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang để tích cực tìm kiếm.
Để công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao hơn, lực lượng tìm kiếm được chia làm 2 tốp, một tốp tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh bãi bồi, lực lượng còn lại khẩn trương khơi thông dòng chảy và tìm kiếm các vị trí xung quanh lòng suối, dưới lòng suối.
Đào tìm thấy ví của nạn nhân.
Chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hiện nay, khu vực này đã huy động các lực lượng, xe máy, lực lượng vũ trang và đào đắp trên 30.000 mét khối đất đá. Chúng tôi hy vọng trong một vài ngày tới, các lực lượng sẽ tìm kiếm xong toàn bộ khu vực này, hy vọng sẽ tìm được một số công nhân đang còn mất tích”.
Đến nay, trong số 17 công nhân bị mất tích tại Hồ thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm được 6 người, 11 công nhân khác vẫn chưa được tìm thấy.
Cái Long - Quang Đạo