Hy Lạp điều tra nhóm du kích mới sau loạt đánh bom

(CLO) Ngày 14/4, cảnh sát Hy Lạp đang mở cuộc điều tra nhắm vào một nhóm du kích chưa từng được biết đến, sau khi nhóm này đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xảy ra vào tuần trước và một vụ khác vào năm ngoái.

Tuyên bố nhận trách nhiệm được đăng tải trên trang web Athens Indymedia vào ngày 13/4, trong đó nhóm tự xưng là Tự vệ Giai cấp Cách mạng.

Theo nhóm này, vụ nổ hôm 11/4 nhằm vào công ty đường sắt Hellenic Train là hành động “trả đũa” cho thảm họa tàu hỏa năm 2023 khiến 57 người thiệt mạng.

Vụ nổ chỉ gây thiệt hại nhỏ và không có thương vong, do cảnh sát đã kịp thời sơ tán khu vực sau khi nhận được cảnh báo từ hai cơ quan truyền thông.

untitled-8-.png
Các chuyên gia cảnh sát Hy Lạp tìm kiếm bằng chứng sau vụ nổ bom bên ngoài văn phòng của Hellenic Train ở Athens, Hy Lạp, vào ngày 11/4. Ảnh: GI

Trong tuyên bố, nhóm lên án tình trạng thiếu đầu tư và vấn đề an toàn tại tuyến đường sắt đã được tư nhân hóa sau cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp từ 2009 đến 2018. Hellenic Train hiện là công ty con của tập đoàn đường sắt quốc gia Ý, Ferrovie dello Stato, chuyên khai thác các tuyến vận tải hành khách và hàng hóa tại Hy Lạp.

Ngoài ra, nhóm cũng thừa nhận đứng sau vụ tấn công không gây thương tích nhắm vào trụ sở Bộ Lao động ở Athens hồi đầu năm 2024. Họ khẳng định cả hai cuộc tấn công đều có thông điệp ủng hộ người Palestine trong bối cảnh xung đột leo thang tại Dải Gaza.

Người phát ngôn cảnh sát, bà Constantina Dimoglidou, cho biết lực lượng chống khủng bố đang điều tra nhóm này và không loại trừ khả năng có liên hệ với các tổ chức cực đoan từng hoạt động trước đây.

Các vụ tấn công quy mô nhỏ nhằm vào cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đại sứ quán vốn không hiếm tại Hy Lạp, nơi từng có lịch sử bạo lực chính trị gắn với các nhóm cánh tả và vô chính phủ. Ngày 31/10 năm ngoái, vụ nổ bom xảy ra tại một căn hộ ở Athens khiến một người đàn ông thiệt mạng và một phụ nữ bị thương.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: