ICC bác yêu cầu của Israel về việc hủy lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu

(CLO) Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào thứ Tư (16/7) đã bác bỏ yêu cầu của Israel về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.

Quyết định này được công bố trên trang web chính thức của ICC, đồng thời các thẩm phán cũng từ chối yêu cầu của Israel về việc tạm dừng cuộc điều tra rộng hơn về các cáo buộc tội ác tàn bạo ở các vùng lãnh thổ Palestine.

Vào ngày 21/11/2024, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, và một lãnh đạo của Hamas, Ibrahim al-Masri (còn được gọi là Mohammed Deif), vì các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/IsraeliPM
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/IsraeliPM

Tuy nhiên, vào tháng 02/2025, ICC đã rút lại lệnh bắt giữ đối với al-Masri sau khi có báo cáo đáng tin cậy về cái chết của ông ta trong một cuộc không kích của Israel.

Israel bác bỏ quyền tài phán của tòa án có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) và phủ nhận các cáo buộc về tội ác chiến tranh ở Gaza, nơi Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự mà họ tuyên bố nhằm đáp trả Hamas kể từ cuộc tấn công chết người của nhóm này vào Israel ngày 07/10/2023.

Israel lập luận rằng không có cơ sở pháp lý hợp lệ cho các lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, các thẩm phán ICC đã bác bỏ lập luận này. Họ tuyên bố vào thứ Tư rằng thách thức về quyền tài phán của Israel đối với các lệnh bắt giữ vẫn đang được xem xét và các lệnh này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cụ thể về vấn đề này.

Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho phán quyết về quyền tài phán trong vụ việc này.

Vào tháng 6 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn thẩm phán ICC, một hành động trả đũa chưa từng có liên quan đến việc tòa án ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Netanyahu. Hai trong số các thẩm phán bị trừng phạt nằm trong hội đồng đã ra phán quyết từ chối yêu cầu của Israel về việc hủy bỏ các lệnh bắt giữ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: