IELTS 8.0 cũng lo trượt đại học khi điểm cộng giảm

(CLO) Dù sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, nhiều học sinh cuối cấp cho biết lợi thế xét tuyển không còn “rộng cửa” như trước, buộc các em phải điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn nước rút.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, các trường bắt buộc xây dựng bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ với tối thiểu 5 mức chênh lệch.

Điểm cộng khuyến khích tối đa cho IELTS giảm còn 1,5 thay vì 3,0 như những năm trước. Thí sinh đã quy đổi điểm từ chứng chỉ cũng không được cộng khuyến khích để tránh tính trùng thành tích.

Quy định mới khiến không ít học sinh hụt hẫng, nhất là những em đã đầu tư hàng chục triệu đồng và nhiều năm ôn luyện.

z6740847989766_483c8a846f9fadb5a8ef5cbc352e3679.jpg
Nhiều thí sinh điều chỉnh chiến lược xét tuyển khi điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ giảm.

Hụt hẫng vì “mất” lợi thế

Trần Mai Anh, học sinh lớp 12 một trường THPT ở Hà Nội bắt đầu ôn IELTS từ cuối lớp 10. Gia đình chi khoảng 35 triệu đồng cho các khóa học và lệ phí thi. Tháng 12 năm ngoái, em đạt 6.0 và dự định thi lại để nâng lên 7.0 nhằm xét tuyển vào nhóm ngành kinh tế.

“Khi biết điểm cộng giảm một nửa, em khá sốc. Công sức hai năm không mất đi, nhưng lợi thế rõ ràng không còn như trước”, Mai Anh nói.

Thay vì chỉ tập trung vào IELTS, nữ sinh chuyển hướng ôn thêm kỳ thi đánh giá năng lực và dồn sức cho ba môn thi tốt nghiệp. Em dự tính thi lại IELTS theo hình thức tự học để tiết kiệm chi phí.

“Tôi không thể đặt hết hy vọng vào một chứng chỉ nữa. Phải chia đều sức cho các phương án”, Mai Anh cho hay.

Tương tự, Bùi Khánh Linh, học sinh lớp 11 tại Hà Nội, vừa đăng ký thi IELTS đầu năm nay. Tuy nhiên, trước thay đổi của quy chế, em cho rằng chỉ dựa vào IELTS là “quá rủi ro”.

“Em bắt đầu tìm hiểu kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều trường dùng kết quả này để xét tuyển nên đây là phương án an toàn hơn”, Linh nói.

Đầu tư lớn, tính toán lại chiến lược

Trần Thu Hà, học sinh lớp 12 ở Bắc Ninh đã có IELTS 8.0 sau khi đầu tư gần 50 triệu đồng cho việc học và thi. Trước đây, mức điểm này có thể mang lại lợi thế đáng kể khi xét tuyển kết hợp. Nhưng với quy định mới, em cho rằng “không còn khoảng cách quá lớn so với các bạn khác”.

Dù vậy, Hà không hối tiếc. “IELTS vẫn giúp em tự tin hơn về tiếng Anh và mở ra cơ hội du học. Chỉ là với tuyển sinh trong nước, mình phải tính toán kỹ hơn”, em nói.

Thay vì quy đổi toàn bộ sang điểm 10 môn tiếng Anh, Hà dự định tập trung làm tốt bài thi tốt nghiệp THPT để tận dụng thêm điểm khuyến khích. Em cũng cân nhắc phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi và chứng chỉ ngoại ngữ.

z6740848096806_b748ded133775dd8967dfdd0fecacbb2.jpg
Sở hữu IELTS 7.5–8.0, không ít học sinh vẫn tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT để giữ lợi thế.

Theo Hà, trong bối cảnh mới, thí sinh nên đa dạng hóa lựa chọn thay vì phụ thuộc vào một “tấm vé vàng”.

“Quan trọng là cập nhật thông tin tuyển sinh của từng trường và chia giai đoạn ôn tập hợp lý. Nếu chủ động thích ứng, mình vẫn có cơ hội”, nữ sinh nói.

Những thay đổi trong chính sách được đánh giá nhằm đảm bảo công bằng giữa các nhóm thí sinh. Tuy nhiên, với nhiều gia đình đã đầu tư lớn cho chứng chỉ quốc tế, đây là mùa tuyển sinh đòi hỏi sự tính toán thận trọng và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh đánh giá cao nhiều điểm mới trong dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến quy đổi và cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo ông Phạm Thái Sơn, quy định không cho phép vừa quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh, vừa cộng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích là điều chỉnh cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng thí sinh được hưởng lợi kép từ cùng một loại chứng chỉ.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: