IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu và Việt Nam

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Ba đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025, đánh giá thấp tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan Mỹ.

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) mới nhất, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 lên 3,2%, từ mức 3,0% hồi tháng 7, trong khi giữ nguyên dự báo cho năm 2026 ở 3,1%.

belt-daily-events-reel-imf-hq2-am25.jpg
IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu 2025 trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh: IMF.

Theo IMF, tỷ lệ lạm phát toàn cầu được dự kiến duy trì ở mức cao 4,2% trong năm 2025 và 3,7% trong năm 2026, do lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn neo ở mức cao.

“Cú sốc thuế quan nhỏ hơn so với lo ngại ban đầu”, nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas phát biểu, đồng thời nhận định rằng khu vực tư nhân đã phản ứng linh hoạt trước chính sách thuế quan Mỹ, giúp duy trì đà tăng trưởng.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các chính sách tài khóa nới lỏng ở châu Âu và Trung Quốc đã góp phần hỗ trợ kinh tế toàn cầu vượt qua giai đoạn bất ổn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo “cú sốc thuế quan vẫn đang hiện hữu và tiếp tục làm mờ triển vọng tăng trưởng vốn đã yếu”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các mức thuế cao đối với nhiều đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc và EU, với mục tiêu tái cấu trúc quan hệ thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Cuối tuần qua, ông còn đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, chỉ trích Bắc Kinh vì siết chặt kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm – nguồn tài nguyên chiến lược cho các ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao.

“Mọi thứ đang rất biến động”, ông Gourinchas nói. “Đây là lời nhắc rằng chúng ta đang sống trong một thế giới nơi căng thẳng thương mại và bất định chính sách có thể bùng phát bất cứ lúc nào”.

weo-map-october-2025.jpg
Dự báo tăng trưởng kinh tế theo khu vực trên thế giới của IMF năm 2025. Nguồn: IMF.

IMF đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, lên 2,0% trong năm 2025 và 2,1% trong năm 2026, thấp hơn so với mức 2,8% của năm 2024.

Dù căng thẳng thương mại tiếp diễn, IMF vẫn giữ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc ở mức 4,8% năm 2025 và 4,2% năm 2026, trong bối cảnh xuất khẩu giảm và nhu cầu nội địa được kích thích bởi các gói hỗ trợ chính sách.

Tại châu Á, IMF nâng dự báo tăng trưởng của Ấn Độ lên 6,6% (từ 6,4%), và Nhật Bản lên 1,1%, tăng 0,4 điểm phần trăm. Ở châu Âu, triển vọng cũng được cải thiện nhẹ, với khu vực Eurozone dự kiến tăng 1,2% trong năm 2025 và 1,1% năm 2026. Tây Ban Nha nổi bật với mức tăng 2,9% năm 2025 và 2,0% năm 2026. Vương quốc Anh được dự báo đạt 1,3% cho cả hai năm 2025–2026.

Trong báo cáo lần này, IMF cũng đưa ra đánh giá tích cực hơn đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Cụ thể, Quỹ này nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 6,5%, cao hơn đáng kể so với mức 5,2% trong báo cáo trước đó. Dự báo cho năm 2026 cũng được điều chỉnh lên mức 5,6%, thay vì 4,0% như ước tính hồi tháng 4.

Với bức tranh tổng thể, kinh tế toàn cầu đang cho thấy sức chống chịu đáng kể trước cú sốc thương mại và chính sách bảo hộ, song những mối đe dọa mới - từ nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đến bất ổn địa chính trị và tài chính toàn cầu, vẫn có thể làm chệch hướng quá trình phục hồi hiện nay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: