Indonesia đẩy mạnh tìm kiếm, cứu hộ máy bay chở 62 người rơi xuống biển

(CLO) Cơ quan an toàn của Indonesia hôm nay (10/1) sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cứu hộ 62 người trên chiếc máy bay Boeing 737 của Sriwijaya Air đã mất tích ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta hôm thứ Bảy (9/1).
Thân nhân của các hành khách trên chuyến bay SJ182 của Sriwijaya Air tại trung tâm khủng hoảng ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta sau tin máy bay mất tích - Ảnh: EPA-EFE

Thân nhân của các hành khách trên chuyến bay SJ182 của Sriwijaya Air tại trung tâm khủng hoảng ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta sau tin máy bay mất tích - Ảnh: EPA-EFE

Bài liên quan

Đã tìm thấy thi thể và mảnh vỡ nghi của máy bay Boeing 737 mất tích tại Indonesia

Tử vong do tai nạn máy bay tăng vào năm 2020 bất chấp đại dịch

Lần liên lạc cuối cùng của Chuyến bay SJ182 là vào khoảng 2 giờ 40 chiều theo giờ Jakarta (3 giờ 40 giờ Singapore), sau 4 phút trong hành trình 90 phút đến Pontianak, thủ phủ của tỉnh Tây Kalimantan.

Máy bay chở 12 phi hành đoàn và 50 hành khách, bao gồm 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh, đã mất độ cao hơn 3.000m trong vòng chưa đầy một phút, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Tất cả những người có mặt trên máy bay đều mang quốc tịch Indonesia.

Một số nhân chứng sống trên một hòn đảo gần nơi máy bay biến mất mô tả đã nghe thấy tiếng nổ, trong khi những người khác tin rằng họ đã tìm thấy các vật thể là từ máy bay.

“Chúng tôi nghe thấy một vụ nổ lớn vào khoảng 2 giờ chiều”, một cư dân của đảo Lancang, một phần của quận Thousand Islands ở phía bắc Jakarta, nói với đài phát thanh Elshinta có trụ sở tại Jakarta. “Đầu tiên chúng tôi đều nghĩ đó là sấm sét vì mưa như trút nước”.

Bản đồ theo dõi chuyến bay hiển thị máy bay sau khi nó cất cánh từ Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta (Phải). Và bức ảnh chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng cho thấy các mảnh vỡ nghi của máy bay gặp nạn được các ngư dân tìm thấy - Ảnh: Twitter

Bản đồ theo dõi chuyến bay hiển thị máy bay sau khi nó cất cánh từ Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta (Phải). Và bức ảnh chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng cho thấy các mảnh vỡ nghi của máy bay gặp nạn được các ngư dân tìm thấy - Ảnh: Twitter

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia, Basarnas cho biết trong một cuộc họp báo tối qua rằng trọng tâm của cuộc tìm kiếm sáng Chủ nhật (10/1) là giữa đảo Laki và đảo Lancang, cách nơi máy bay cất cánh khoảng 11 hải lý.

Người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Soerjanto Tjahjono cho biết: “Nhân viên của chúng tôi đã đến được tọa độ nơi máy bay rơi. Chúng tôi sẽ khảo sát để xác định điều kiện tại địa điểm là như thế nào. Chúng tôi sẽ triển khai… thiết bị tìm kiếm dưới nước”.

Phó chánh văn phòng Basarnas, Thiếu tướng Bambang Suyo Aji, cho biết: “Các hoạt động tìm kiếm sẽ diễn ra liên tục 24 giờ một ngày, tập trung vào khu vực nơi các mảnh vỡ có thể thuộc về chiếc máy bay đã được tìm thấy”.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia Basarnas hiện chưa nhận được tín hiệu cấp cứu được truyền từ thiết bị phát định vị khẩn cấp của máy bay.

Người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Adita Irawati cho biết chiếc máy bay đã chệch hướng bình thường và đi theo hướng Tây Bắc.

Vài giây sau khi kiểm soát viên không lưu hỏi các phi công về lý do bay lệch, máy bay đã biến mất khỏi radar.

Giám đốc điều hành của hãng hàng không Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, nói với các phóng viên rằng hầu hết chuyến bay bị hoãn do mưa lớn. Đáng lẽ chiếc máy bay gặp nạn cất cánh trước đó khoảng một giờ.

Theo chi tiết đăng ký, chiếc máy bay chiếc Boeing 737-500 lần đầu được đưa vào vào sử dụng năm 1994 mang số hiệu SJ 182. Đây là mẫu máy bay cũ hơn loại Boeing 737 Max hiện đại hơn mà một trong số đó đã bị rơi ngoài khơi Jakarta vào cuối năm 2018, khiến toàn bộ 189 người trên chuyến bay của hãng hàng không Lion Air thiệt mạng.

Máy bay Sriwijaya Air đang trên đường đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan - Ảnh: AFP

Máy bay Sriwijaya Air đang trên đường đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan - Ảnh: AFP

Sriwijaya Air được thành lập vào năm 2003. Hãng hàng không giá rẻ tư nhân này chủ yếu khai thách các đường bay nội địa của Indonesia và đến Trung Quốc, Malaysia và Timor-Leste. Mười tám trong số 30 máy bay của Sriwijaya Air đã được Bộ Giao thông vận tải yêu cầu “nằm kho” vào tháng 9 năm 2019 vì lo ngại về mức độ uy tín hàng không.

Ngành hàng không của Indonesia từ lâu đã có một hồ sơ an toàn hàng không yếu kém và các hãng hàng không của nước này từng bị cấm vào không phận Hoa Kỳ và châu Âu.

Hôm thứ Bảy (9/1), những người thân của các hành khách xấu số chờ đợi trong thất vọng và buồn bã ở sân Pontianak. Anh Yaman Zai, một người cha của 3 đứa trẻ đi cùng mẹ trên máy bay, nói với Reuters rằng anh đã ở sân bay ở Pontianak để chờ nghe tin từ những người thân.

“Tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa”, anh nói, tay cầm bức ảnh của cô con gái lớn.

Xem thêm

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

(CLO) Dải Ngân hà không phải tự lớn lên. Các nhà khoa học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy cách đây 11,8 tỷ năm, thiên hà của chúng ta từng “nuốt chửng” một thiên hà lùn, trong một vụ sáp nhập có thể đã góp phần đặt nền móng cho Dải Ngân hà ngày nay.

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

(CLO) Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc đánh chặn 791 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, trong một trong những cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

(CLO) Nga cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine, trong bối cảnh Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Cỡ chữ bài viết: