Indonesia lại ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức kỷ lục

(CLO) Indonesia ghi nhận 1.383 ca tử vong do mắc COVID-19 ngày 21/7, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong 24 giờ qua, Indonesia cũng là quốc gia có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 17/7/2021. Ảnh: THX

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 17/7/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 21/7, toàn khối ASEAN ghi nhận thêm 71.853 ca mắc bệnh COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh trong khu vực tăng lên 6.353.419 ca. Cùng với số ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày là 1.741 ca, đến nay, tổng cộng số người thiệt mạng vì căn bệnh này tại ASEAN là 122.646 trường hợp.

Ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia, khi số ca mắc mới và ca tử vong tiếp tục tăng mạnh. Giới chức y tế nước này thông báo đã ghi nhận 1.383 ca tử vong do mắc COVID-19 trong ngày 21/7, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong 24 giờ qua, Indonesia là quốc gia có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới. Cũng trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 33.772 ca nhiễm mới. Tính đến nay, Indonesia ghi nhận tổng cộng gần 3 triệu ca COVID-19, trong đó có 77.583 người không qua khỏi.

Đáng chú ý, số lượng xét nghiệm COVID-19 tại Indonesia đã sụt giảm mạnh từ ngày 18-20/7, với mức giảm lên tới 68,73% so với 3 ngày trước đó. Indonesia đã xét nghiệm cho 185.321 người trong ngày 15/7, trong ngày 16/7 là 179.216 người và 188.551 người trong ngày 18/7. Trong khoảng thời gian đó, số ca mắc COVID-19 mới cũng tăng vọt, đạt mức kỷ lục 56.757 ca trong ngày 15/7. Tuy nhiên, số người được xét nghiệm COVID-19 chỉ đạt 138.046 người vào ngày 18/7, sau đó là 127.461 người vào ngày 19/7 và 114.674 người vào ngày 20/7.

Người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia, ông Wiku Adisasmito cho biết một trong những nguyên nhân khiến số lượng xét nghiệm giảm mạnh trong những ngày qua là do chậm trễ trong việc nhập số liệu từ các cơ sở xét nghiệm.

Tại Thái Lan, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày lại lập mốc mới với 13.002 ca được ghi nhận trong ngày 21/7, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 439.477 ca.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 21/7 cũng xác nhận nước này có thêm 108 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi lên 3.610, trong đó có 3.516 trường hợp được ghi nhận kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ đầu tháng 4.

Theo Tiến sĩ Chakkrarat Phitthayawong-anan, Giám đốc Bộ phận Dịch tễ học thuộc Cục Kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan, với việc áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 tại 13 tỉnh gồm cả thủ đô Bangkok, số ca mắc mới dự báo sẽ bắt đầu giảm trong ít nhất 1 đến 2 tháng nữa kể từ thời điểm hiện nay. Ông Chakkrarat cho rằng hệ thống y tế ở Bangkok sẽ khôi phục năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 khi số ca mắc mới giảm xuống từ 500 đến 1.000 ca/ngày.

Về vấn đề vaccine, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết nước này đang đàm phán với các nhà sản xuất để mua vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai, được kỳ vọng có thể chống lại các biến thể mới một cách hiệu quả. Theo quan chức này, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 tuần trước đã thông qua kế hoạch mua 120 triệu liều vaccine vào năm tới, ngoài 105,5 triệu liều sẽ được mua trong năm nay.

Trong khi đó, Malaysia vẫn là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới trong ngày tăng nhanh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì COVID-19 cũng ở mức báo động.

Ngày 21/7, Malaysia ghi nhận số ca bệnh mới cao thứ ba Đông Nam Á với 11.985 ca, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 199 trường hợp (đứng thứ 2 trong khối ASEAN). Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn phong tỏa toàn quốc với hy vọng đảo chiều đồ thị dịch bệnh.

Tại Campuchia, dịch bệnh cũng nghiêm trọng và đáng ngại khi nước này có 812 bệnh nhân mới và 19 ca tử vong trong ngày hôm qua. Hiện Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực, tỉnh thành. Thủ đô Phnom Penh vẫn là điểm dịch nặng nhất của Campuchia.

Trong một diễn biến liên quan, báo Khmer Times dẫn lời Bộ Y tế nước này cho biết 6 triệu người dân Campuchia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và Chính phủ có thể đạt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho 10 triệu dân sớm hơn dự kến.

Theo người phát ngôn của bộ Bộ Y tế Campuchia, số người dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 đã tăng lên mức trên 4 triệu người và chính phủ nước này đang nỗ lực để đạt mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, vượt xa mục tiêu ban đầu. Hiện bộ trên còn giữ 801.201 liều vaccine và Bộ Quốc phòng giữ 758.802 liều để tiếp tục tiêm phòng cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Cũng về vấn đề này, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan ngày 20/7 cho hay mức 6 triệu người được tiêm phòng sau 5 tháng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia là con số cao đáng ghi nhận. Bà Li Ailan cho rằng, cần phải đảm bảo tất cả mọi người được tiêm phòng đủ hai mũi bất kể là vaccine nào có sẵn tại Campuchia để tối đa hóa hiệu quả bảo vệ của vaccine, đồng thời nhấn mạnh, tất cả các loại vaccine được WHO cấp phép đều có hiệu quả chống lại diễn biến nghiêm trọng của bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: