Ngày 10/7, số ca mắc mới COVID-19 và ca tử vong tại ASEAN giảm nhẹ

(CLO) Ngày 10/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 61.078 ca mắc mới COVID-19 và 1.126 ca tử vong; giảm nhẹ so với con số tương ứng là 69.470 ca mắc mới và 1.184 ca tử vong ngày hôm trước.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Surabaya, Đông Java, Indonesia ngày 8/7/2021. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Surabaya, Đông Java, Indonesia ngày 8/7/2021. Ảnh: AFP

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 10/7, trong vòng 24 giờ, các nước ASEAN ghi nhận thêm 61.078 ca mắc mới COVID-19 và 1.126 ca tử vong do căn bệnh này. Tổng số ca bệnh trong khu vực hiện đã lên tới 5.458.399 trường hợp và 104.608 ca tử vong. Toàn khối có 4.702.082 bệnh nhân đã bình phục.

Với 35.094 ca nhiễm trong ngày 10/7, Indonesia đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.491.006 ca bệnh và 65.457 ca tử vong.

Chỉ hai tháng trước, Indonesia đã viện trợ cho Ấn Độ hàng nghìn bình ôxy. Nhưng hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đang dần cạn kiệt ôxy khi phải chịu đựng làn sóng tàn phá của đại dịch COVID-19 và chính phủ đang tìm kiếm nguồn cung cấp khẩn cấp từ các quốc gia khác, bao gồm Singapore và Trung Quốc.

Hôm qua, Bộ trưởng chính phủ phụ trách ứng phó với đại dịch của Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết một lô hàng gồm hơn 1.000 bình oxy, máy thở và các thiết bị y tế khác đã đến từ Singapore hôm 9/7, tiếp theo là 1.000 máy thở khác từ Australia.

Bên cạnh những lô hàng hỗ trợ đó, Indonesia có kế hoạch mua 36.000 tấn ôxy và 10.000 thiết b tạo ôxy - từ nước láng giềng Singapore. Ông Pandjaitan cho biết ông đang liên lạc với Trung Quốc và các nguồn ôxy tiềm năng khác. Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã đề nghị giúp đỡ.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết tính đến nay, Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 119.735.200 liều vaccine ngừa COVID-19. Số vaccine trên bao gồm 108,5 triệu liều từ hãng Sinovac, 1,5 triệu liều từ hãng Sinopharm, 8.236.800 liều vaccine AstraZeneca từ Cơ chế COVAX, 998.400 liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ, và 500.000 liều vaccine của Sinopharm do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chuyển giao.

Phát biểu họp báo trực tuyến với các phóng viên nước ngoài, Ngoại trưởng Retno cũng cho hay tính đến nay, Indonesia đã tiêm 49,6 triệu liều vaccine, đứng thứ tư ở châu Á về số lượng tiêm chủng.

Dự kiến trong những ngày tới, Indonesia sẽ tiếp nhận lô vaccine Moderna với hơn 3 triệu liều do Mỹ viện trợ, 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 lại tăng lên mức cao kỷ lục mới với 9.353 trường hợp, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 827.191 người. Trước đó, ngày 9/7 Malaysia đã ghi nhận  9.180 ca nhiễm mới - cũng là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Bang công nghiệp Selangor tiếp tục có số ca nhiễm mới nhiều chất ở Malaysia, với 4.277 trường hợp; tiếp đến là thủ đô Kuala Lumpur với 1.398 trường hợp. Tính đến ngày 10/7, Selangor đã có 281.670 người mắc COVID-19 trong khi con số này tại Kuala Lumpur là 87.711 người.

Đến nay đã có 3.197.890 người dân Malaysia hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, tương đương 10% dân số. Theo Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và sáng tạo Malaysia Khairy Jamaluddin, kết quả trên giúp nước này đạt 1 trong 3 tiêu chí để chuyển sang giai đoạn 2 của Kế hoạch Hồi phục quốc gia.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn diện từ ngày 1/6 và đưa ra Kế hoạch Hồi phục quốc gia gồm 4 giai đoạn. Hiện nay, Malaysia đang ở giai đoạn 1 và để chuyển sang giai đoạn 2 cần đáp ứng 3 yêu cầu: Số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày dưới 4.000 ca, công suất sử dụng giường điều trị tích cực về mức trung bình và 10% dân số hoàn thành tiêm chủng.

Tại Philippines, giới chức y tế nước này cho hay, hôm qua Philippines ghi nhận thêm 5.675 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.467.119 ca. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận thêm 96 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 25.816 người.

Philippines có khoảng 110 triệu dân, đến nay đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 14 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 1/2020.

Trong khi đó, Thái Lan ngày 10/7 tiếp tục ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục, với 91 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua, bỏ xa con số 75 trường hợp được ghi nhận ngày 8/7.

Ngày 10/7, Bộ Y tế Thái Lan thông báo có thêm 9.326 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này từ đầu dịch tới nay lên 336.158, trong đó có 2.625 người thiệt mạng.

Nhằm ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm trong vòng 2 đến 4 tuần, Chính phủ Thái Lan đã áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn ở thủ đô Bangkok cùng 5 tỉnh lân cận và 4 tỉnh ở miền Nam từ ngày 12/7. Lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau cũng được ban bố tại những tỉnh nói trên, bao gồm Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Samut Sakhon, Narathiwat, Pattani, Songkhla và Yala.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này kể từ đầu dịch đến nay đã gần chạm mốc 60.000 ca (59.978 ca). Ngày 10/7, Campuchia ghi nhận 933 ca nhiễm mới, trong đó 733 ca lây nhiễm cộng đồng và 200 ca nhập cảnh.

Như vậy, Campuchia lại thêm một ngày ghi nhận số ca mắc mới ở mức gần 1.000 như xu hướng trong suốt 2 tuần trở lại đây. Nước này cũng ghi nhận thêm 26 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 881 người.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Phnom Penh vừa ra quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 14 ngày, từ 0h ngày 10/7 đến 23/7, đối với các hoạt động và dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo đó, các trường học, cả trường công, trường tư và cơ sở dạy nghề tạm thời chưa hoạt động trở lại. Các quán karaoke, quán bar, vũ trường, vườn bia, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, bảo tàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, nhà hát, trung tâm thể thao và thể hình, tiếp tục đóng cửa thêm 14 ngày. Các hình thức tụ tập trên 15 người vẫn bị cấm, trừ một số trường hợp như gặp mặt trong gia đình ở cùng nhà. Các buổi lễ truyền thống hay tôn giáo, tổ chức tang lễ phải tuân thủ quy định của cơ quan thẩm quyền.

Trước đó, ngày 9/7, chính quyền quân sự Myanmar cho biết Nga đã đồng ý cung cấp 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 ngay trong tháng 7/2021, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc và số ca tử vong do COVID-19 tăng cao chưa từng có.

Thông tin này được Chủ tịch Hội đồng hành chính nhà nước (SAC), kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cho hay trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Myawaddy do quân đội Myanmar kiểm soát.

Trước đó, tháng 6/2021, ông Min Aung Hlaing nói rằng ông đang tìm cách có được 7 triệu liều vaccine của Nga. Ông cho biết Myanmar rất muốn tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19, Nga muốn hợp tác và đã cử phái đoàn đến kiểm tra nhà máy sản xuất trong tháng 7 này. Tuy nhiên, ông Min Aung Hlaing không tiết lộ thêm.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: