Dịch COVID-19 tại ASEAN: Indonesia ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới

(CLO) Số ca COVID-19 mới tại Indonesia ngày hôm qua là 36.197 ca, cao thứ hai thế giới, trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 1.007 ca.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại bệnh viện ở Bekasi, Indonesia, ngày 1/7/2021. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại bệnh viện ở Bekasi, Indonesia, ngày 1/7/2021. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 11/7, tại 8 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 63.788 ca mắc COVID-19 và 1.310 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã vượt 5.527.867 ca, trong đó 106.091 người tử vong.

Trong ngày 11/7, quốc gia ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất trong khu vực vẫn là Indonesia với 36.197 ca. Đáng chú ý, số ca COVID-19 mới phát sinh ngày hôm qua ở Indonesia cao thứ hai thế giới, trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 1.007 ca. Tính từ đầu dịch đến nay, Indonesia đã ghi nhận 2.527.203 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 66.464 người tử vong.

Báo cáo của Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Indonesia ngày 11/7 cũng cho biết thủ đô Jakarta đã ghi nhận số ca bệnh mới trong ngày cao nhất từ đầu dịch với 13.133 ca và 54 người tử vong. Các bệnh viện tại Indonesia đang khan hiếm, thậm chí hết sạch ôxy. Một số bệnh viện đã tạm đóng cửa hoặc từ chối nhận bệnh nhân do thiếu nhân viên và thiết bị. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết: “Tình hình không hề dễ dàng. Chúng tôi đang gặp khó khăn”.

Đứng số 2 trong khu vực ASEAN về số ca mắc hàng ngày là Thái Lan với 9.539 ca, trong đó, có 9.436 ca mắc trong cộng đồng và 103 ca trong nhà tù. Tổng số ca mắc mới ngày 11/7 chỉ kém số ca mắc cao kỷ lục ngày 17/5 một chút (9.635 ca).

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, khoảng 145 trạm kiểm soát, trong đó 88 trạm ở thủ đô Bangkok, đã được thiết lập để kiểm soát sự di chuyển của người dân, trong khi Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTAF) cảnh báo sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những người vi phạm các quy định mới.

Trước đó, Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 10/7 đã đăng tải các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt mới được Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) thông qua, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau từ 12/7 trong ít nhất 14 ngày tại 10 tỉnh trong vùng kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt.

Phó phát ngôn viên RTAF Teerapong Pattamasingh Na Ayuthaya cho biết, bất kỳ ai phớt lờ những các hạn chế để phòng chống COVID-19 sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý dựa trên sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và Đạo luật về bệnh truyền nhiễm. Ngoài lệnh giới nghiêm và các biện pháp khác, việc tụ tập từ hơn 5 người cũng sẽ bị cấm theo những quy định mới.

Tại Malaysia, ngày 11/7, nước này ghi nhận 9.105 ca mắc mới COVID-19, mức cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát và là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc mới trong ngày trên mức 9.000 ca.

Phó Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết nguyên nhân số ca mắc mới COVID-19 gần đây gia tăng mạnh là do đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn, có mục tiêu tại đại đa số khu vực đang thực hiện Lệnh Hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) thuộc bang Selangor và lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur.

Tuy số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh trong thời gian gần đây và đã lập những mốc mới, nhưng nguyên Phó Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia, ông Lockman Hakim dự tính con số thực tế có thể cao ít nhất gấp 4-5 lần con số công bố.

Ông Hakim cho rằng cùng với việc số ca mắc mới COVID-19 ở Selangor và Kuala Lumpur tăng mạnh, hiện đã không còn thích hợp cho việc xét nghiệm quy mô lớn để xác định những người có nguy cơ cao. Ưu tiên hàng đầu bây giờ phải hướng tới việc cứu sống những người đã và sẽ bị mắc bệnh.

Theo ông Hakim, do trước đây Malaysia chưa tiến hành xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn, cho nên, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên thực tế lớn hơn so với con số Bộ Y tế công bố. Do đó, lưu vực sông Klang (gồm Selangor, Kuala Lumpur và một phần Seremban) cần phải có hành động kiên quyết, tập trung hơn nữa.

Bộ Y tế Lào ngày 11/7 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 89 ca mắc COVID-19 mới, gồm 86 ca nhập cảnh và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luang Namtha.

Theo Bộ Y tế Lào, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhất là làn sóng lây nhiễm thứ 2 từ giữa tháng 4 vừa qua, lượng lao động Lào ở Thái Lan trở về nước tăng cao, tạo áp lực trong việc tiếp nhận và phân bổ cách ly. Điều này đã khiến cho một số tỉnh biên giới, trong đó có tỉnh Champasak bị quá tải lượng bệnh nhân mắc COVID-19.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động xuất nhập cảnh đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.719 ca mắc COVID-19 và 3 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore ngày 18/5/2021. Ảnh: THX

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore ngày 18/5/2021. Ảnh: THX

Ngày 11/7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng 60.000 ca và tiến sát 61.000 ca, với 981 ca mới phát sinh trong 24 giờ, trong đó có tới 259 ca nhập cảnh. Campuchia cũng ghi nhận thêm 21 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 902 ca.

Cùng ngày, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Lý Ái Lan đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về số ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng mạnh. Theo bà Lý Ái Lan, Campuchia cần có biện pháp can thiệp hiệu quả hơn ngoài sử dụng thuốc và vaccine ngừa COVID-19. Hiện mỗi ngày số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia vẫn vào khoảng 1.000 ca và số ca tử vong ở mức hai con số.

Bình luận trên của đại diện WHO được đưa ra vào thời điểm Campuchia vừa nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Trung Quốc, trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm phòng trên quy mô lớn nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 10 tới. Sau nhận định của đại diện WHO, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine ngày 10/7 cũng bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia vào thời điểm này.

Theo bà Or Vandine, tình hình dịch bệnh tại Campuchia có thể vượt qua "giới hạn đỏ" nếu một số cá nhân không chú ý thực hiện các biện pháp phòng dịch. Khi đó, Campuchia sẽ phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng hơn như dịch bệnh sẽ lan tràn trong cộng đồng mà không biết rõ nguồn lây, số ca mắc mới và tử vong sẽ liên tục tăng.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: