Iran: 'Cơ chế hỗ trợ tài chính không đạt mục tiêu'

(CLO) Đại sứ của Tehran tại Liên Hợp Quốc, ông Majid Takht-Ravanchi, cho biết cơ chế tài chính INSTEX vào tháng 1/2019, nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ trong các khu định cư với Iran, đã không đạt được mục tiêu đề ra.
Ông Majid Takht-Ravanchi, đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc, nói rằng cơ chế nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp với Iran đã không hiệu quả trong hai năm qua - Ảnh: Tehrantimes

Ông Majid Takht-Ravanchi, đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc, nói rằng cơ chế nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp với Iran đã không hiệu quả trong hai năm qua - Ảnh: Tehrantimes

Vào tháng 1 năm 2019, các bên ký kết châu Âu của thỏa thuận hạt nhân Iran gồm Pháp, Đức và Anh, đã giới thiệu một biện pháp thương mại “Hỗ trợ các Sở Giao dịch Thương mại” (INSTEX), nhằm bảo vệ mối quan hệ kinh doanh của họ với Tehran sau khi quốc gia Trung Đông này cắt khỏi mạng lưới giao dịch ngân hàng SWIFT quốc tế do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

“Hệ thống phải chứng minh được hiệu quả của nó sau hai năm”, ông Majid Takht-Ravanchi nói về INSTEX.

Phát biểu của nhà ngoại giao được đưa ra để đáp lại báo cáo lần thứ 10 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, thông qua thỏa thuận năm 2015 về chương trình hạt nhân Iran, được gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Theo Press TV, trong báo cáo của mình, ông Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì JCPOA, vốn được ông ca ngợi là "giải pháp tốt nhất""giải pháp phù hợp cho vấn đề hạt nhân của Iran và giúp thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế", kêu gọi các quốc gia tham gia quan hệ thương mại với quốc gia Trung Đông dựa trên nghị quyết của UNSC và hợp tác với các quốc gia thành viên của JCPOA trong việc tạo điều kiện cần thiết để thực hiện nghị quyết.

Ông Guterres được cho là đã hối thúc các bên ký kết JCPOA duy trì thỏa thuận, chỉ ra rằng lợi ích kinh tế là quan trọng đối với người dân nước cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt là trong đại dịch virus Corona.

Vào ngày 31/1/2019, ba quốc gia thành viên của EU trong thỏa thuận hạt nhân Iran là Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã giới thiệu cơ chế tài chính INSTEX, để bảo vệ mối quan hệ kinh tế của họ với Tehran, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi JCPOA vào tháng 5 năm 2018 và việc thực hiện lại các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.

Phía Iran liên tục nói rằng, hệ thống này không hiệu quả và không thay thế được các cơ chế giải quyết đã bị loại bỏ sau khi Iran ngắt kết nối với SWIFT - mạng lưới giao dịch ngân hàng quốc tế.

“Hệ thống tài chính này đã được đề xuất quá muộn và nó hoạt động ở mức thấp. Nó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói với Sputnik vào tháng 11 năm 2019, gần mười tháng sau khi cơ chế INSTEX được thành lập.

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, cùng với Đức cùng với Liên minh châu Âu, đã ký với Iran thỏa thuận JCPOA, theo đó Tehran cam kết cắt giảm các phần của chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm bớt các lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc 5 năm sau khi thỏa thuận được thông qua, ngoài việc được cứu trợ từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Năm 2018, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ JCPOA và thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu, giao dịch tài chính và nhập khẩu xây dựng của Iran như một phần trong chiến lược được gọi là 'áp lực tối đa' của ông Trump đối với Tehran.

Một năm sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận, Tehran bắt đầu từ bỏ một số cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân.

Các quan chức Iran gần đây đã thông báo rằng Tehran sẵn sàng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ngay sau khi chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tái gia nhập thỏa thuận này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: