Iran dọa sẽ tấn công các ông lớn công nghệ Mỹ vào tối nay

(CLO) Các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google và Microsoft nằm trong danh sách mục tiêu do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm 31/3 cảnh báo rằng họ dự định bắt đầu tấn công hơn chục công ty Mỹ trên khắp Trung Đông vào thứ Tư để trả đũa việc giết hại công dân Iran trong cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel .

Danh sách các công ty bao gồm các ông lớn công nghệ hàng đầu như Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft, Tesla và Boeing, những công ty mà IRGC cáo buộc đã tạo điều kiện cho các hoạt động nhắm mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ. IRGC kêu gọi nhân viên của các công ty Mỹ sơ tán và người dân trong khu vực tránh xa.

Mỹ khuyến cáo người dân và tổ chức cảnh giác

Cảnh báo hôm thứ Ba, được đăng tải trên kênh Telegram của IRGC, là sự tiếp nối chiến dịch đe dọa của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng thương mại của Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công đầu tiên vào Tehran ngày 28 tháng 2.

Sau tuyên bố trên của Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo tất cả công dân Mỹ tại Ả Rập Xê Út nên ở yên trong nhà trong khi theo dõi các mối đe dọa đối với người Mỹ tại nước này.

Iran dọa tấn công công ty Mỹ
Ảnh: Tasnim

Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út cho biết trong một cảnh báo di chuyển: "Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo về các mối đe dọa nhắm vào những địa điểm mà công dân Mỹ thường tụ tập. Chúng tôi khuyên công dân Mỹ nên cảnh giác với các khách sạn và các điểm tụ tập khác, bao gồm các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục của Mỹ, vì chúng có thể là mục tiêu tấn công".

Đại sứ quán yêu cầu người Mỹ ở yên trong nhà và tránh xa cửa sổ cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Iran cũng tuyên bố rằng các mục tiêu giáo dục liên quan đến Mỹ trong khu vực cũng sẽ là “mục tiêu tấn công hợp pháp”, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở giáo dục và công nghệ của nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng các công ty bị nhắm mục tiêu "nên chuẩn bị tinh thần" cho các cuộc tấn công bắt đầu sau 8 giờ tối ngày 1 tháng 4 tại Tehran.

Ba cơ sở của Amazon từng bị tấn công

Máy bay không người lái của Iran từng tấn công hai trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services và làm hư hại một trung tâm khác ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain vào ngày 1 tháng 3, trong cuộc tấn công đầu tiên được công khai xác nhận nhằm vào cơ sở hạ tầng điện toán đám mây siêu quy mô thuộc sở hữu của Mỹ. Các trang web ngân hàng, bộ xử lý thanh toán và dịch vụ người tiêu dùng trên khắp khu vực đã bị sập do các hệ thống dự phòng nhằm ngăn ngừa sự cố ngừng hoạt động bị vô hiệu hóa.

amazon.jpg
Amazon bị cáo buộc là một trong những công ty công nghệ cung cấp thông tin cho Bộ Chiến tranh Mỹ. Ảnh: GI

Đầu tháng này, hãng thông tấn Tasnim đã công bố danh sách 29 văn phòng khu vực và trung tâm dữ liệu do các công ty lớn điều hành như Amazon, Google, IBM, Nvidia và Palantir, cáo buộc các công ty này hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo của Mỹ.

Hàng tỷ đô la công nghệ và cơ sở hạ tầng của Mỹ đang được đầu tư vào Vùng Vịnh, nơi các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đặt cược lớn vào việc khu vực này sẽ trở thành trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo tiếp theo.

Vai trò của các công ty công nghệ Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ định các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm dân sự này là “mục tiêu hợp pháp”, chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ cho phép các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel giết chết Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei vào đầu cuộc chiến.

Các mối đe dọa này cho thấy sự phụ thuộc của Bộ Chiến tranh Mỹ vào các nhà cung cấp thương mại có hoạt động trong khu vực. Ví dụ, Palantir xây dựng kiến ​​trúc dữ liệu cho Dự án Maven, một chương trình trí tuệ nhân tạo của Lầu Năm Góc xử lý hình ảnh từ máy bay không người lái và vệ tinh để xác định mục tiêu không kích. Nhà thầu quốc phòng này cũng duy trì một văn phòng công ty tại Abu Dhabi.

Trong suốt tháng 3, quân đội Mỹ đã ném bom các mạng lưới máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công, và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ gần đây đã công bố đoạn phim về các cuộc không kích phá hủy các bệ phóng di động.

Tuy nhiên, chiến dịch không kích đã chậm lại trong những ngày gần đây, khi Mỹ tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran để tìm kiếm các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Tehran.

Trong bối cảnh nhịp độ chiến sự thay đổi, Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét liệu có nên triển khai thêm tới 10.000 binh sĩ đến Trung Đông cho một cuộc tấn công trên bộ vào Iran hay không.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: