Người phát ngôn quân sự Iran, Tướng Abolfazl Shekarchi, cảnh báo các "công viên, khu vui chơi và điểm du lịch" của kẻ thù trên thế giới sẽ không còn an toàn, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài Trung Đông.
Cùng ngày, tân Lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei cũng đưa ra thông điệp hiếm hoi, nhấn mạnh các đối thủ của Iran sẽ không còn được đảm bảo an toàn.
Trong một diễn biến mới, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang điều thêm ba tàu chiến cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, động thái nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Các tàu đổ bộ, trong đó có USS Boxer, đã được triển khai, dù điểm đến cụ thể chưa được công bố.
Vài ngày trước đó, Mỹ đã điều hướng một nhóm tàu đổ bộ khác chở thêm 2.500 lính thủy đánh bộ từ Thái Bình Dương đến Trung Đông. Lực lượng thủy quân lục chiến này sẽ gia nhập hơn 50.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân trong khu vực. Điều này làm dấy lên khả năng, Mỹ có thể tiến hành một cuộc đổ bộ quân sự vào Iran.
Những ngày qua, Iran đã gia tăng tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào Israel và một số cơ sở năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh, giữa lúc khu vực đang bước vào giai đoạn lễ hội tôn giáo quan trọng. Tại Iran, dịp Tết Ba Tư Nowruz năm nay diễn ra trầm lắng hơn thường lệ do ảnh hưởng của chiến sự.
Thông tin từ Iran vẫn hạn chế nên mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân, vũ khí và năng lượng chưa thể xác định rõ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Tehran vẫn đủ năng lực tiến hành các đòn tấn công có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và gây tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, bao gồm nguy cơ đẩy giá lương thực và nhiên liệu tăng cao.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hải quân Iran đã bị vô hiệu hóa và không quân bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời cho rằng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Tehran đã bị phá hủy. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ, khẳng định vẫn duy trì sản xuất và dự trữ tên lửa ngay cả trong điều kiện xung đột.