Ngày 10/3, Tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục nhắm vào Iran, “Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này cho đến khi có thông báo mới”.
“Những nỗ lực thất bại của họ nhằm giảm và kiểm soát giá dầu và khí đốt sẽ chỉ là tạm thời và vô ích”, ông tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ quyết định kết thúc cuộc chiến”.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể gia tăng các cuộc tấn công nếu Iran chặn tàu chở dầu qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Ông nói Mỹ sẽ giáng “đòn mạnh đến mức Iran hoặc bất kỳ nước nào hỗ trợ họ không thể giành lại khu vực đó”.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn IRGC này mô tả những phát biểu của ông Trump là “vô nghĩa”.
Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang. Theo Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ít nhất 1.332 dân thường Iran đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích và tấn công tên lửa trên khắp Iran vào cuối tháng 2.
Nguy cơ Iran chặn tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, ngày 10/3 cảnh báo việc gián đoạn vận chuyển tại eo biển này có thể gây “hậu quả thảm khốc” cho thị trường dầu mỏ.
Cuộc chiến đã khiến khu vực eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa trong hơn một tuần, khiến nhiều tàu chở dầu không thể di chuyển và buộc một số nhà sản xuất phải tạm ngừng bơm dầu khi kho chứa đầy.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng tới 29% vào ngày 9/3, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, trước khi giảm hơn 10% vào ngày 10/3. Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng phục hồi sau khi ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng xung đột có thể kết thúc nhanh chóng.
Trong bối cảnh nguồn cung dầu có nguy cơ gián đoạn, ông Trump cho biết Mỹ có thể miễn trừ một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ để giảm thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông nói Mỹ có thể cho phép “một số quốc gia” tiếp tục giao dịch dầu mỏ.