Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo khi ba tàu Iran áp sát trên Vịnh Ba Tư

(CLO) Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Ba (27/4) tiết lộ rằng các lực lượng Hoa Kỳ mới đây đã bắn nhiều phát súng cảnh cáo chống lại ba tàu gia nhập Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) sau khi họ tiếp cận gần các quân nhân Mỹ.
Hải quân Mỹ đã bắn cảnh cáo khi các tàu Iran tiếp cận nguy hiểm - Ảnh: Reuters

Hải quân Mỹ đã bắn cảnh cáo khi các tàu Iran tiếp cận nguy hiểm - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Iran cắt giảm số lượng máy ly tâm làm giàu uranium, mở đường cho đàm phán hạt nhân

Mỹ nhận thấy sự khác biệt lớn với Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân

Ả Rập Saudi và Iran đàm phán bí mật về xung đột Yemen

Iran: ‘Các đề xuất của Hoa Kỳ về JCPOA không đáng được xem xét’

Các tàu của Mỹ và Iran trước đó đã đối đầu vào đầu tháng này tại vùng biển quốc tế ngoài khơi phía nam Vịnh Ba Tư, tuy nhiên, cuộc chạm trán ngày 2/4 không dẫn đến phát súng cảnh cáo nào.

Vụ việc mới nhất xảy ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi phía bắc Vịnh Ba Tư, diễn ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 4 và có sự tham gia của các tàu Mỹ USS Firebolt và tàu tuần tra Baranoff của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

Thông cáo hôm thứ Ba của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, một tàu của IRGCN đã đến trong "phạm vi gần không cần thiết với mục đích không xác định" và khoảng cách tiếp cận gần nhất của nó là hơn 60 mét đối với cả hai tàu của Hoa Kỳ.

"Firebolt và Baranoff đã tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải thường lệ ở các vùng biển quốc tế trong thời gian xảy ra vụ việc", thông cáo viết. "Các thủy thủ đoàn Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều cảnh báo thông qua đài phát thanh và các thiết bị báo động lớn, nhưng các tàu IRGCN vẫn tiếp tục các cuộc diễn tập áp sát của họ".

"Phi hành đoàn của Firebolt sau đó đã bắn cảnh cáo và các tàu IRGCN đã di chuyển đến một khoảng cách an toàn so với các tàu của Mỹ", thông báo giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Mỹ đã "chủ động liên lạc" với các lực lượng Iran trong nỗ lực "giảm tính rủi ro, tránh va chạm" và tất nhiên, để "giảm leo thang tình hình".

Vụ việc ngày 26/4 diễn ra vài tuần sau khi Hải quân Mỹ thông báo rằng một số tàu tấn công nhanh của Iran đã tiếp cận hai tàu Mỹ trong khi thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải trong khu vực. Cuộc cuối đầu ngày 2 tháng 4 kéo dài trong khoảng ba giờ.

Cuộc chạm trán căng thẳng mới nhất trên Vịnh Ba Tư cũng diễn ra sau các cuộc đàm phán mới giữa các quan chức Mỹ và Iran nhằm bình thường hóa quan hệ và khôi phục các quy định đã được thống nhất trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015.

Mỹ đã chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 vì những cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận. Do đó, Washington đã áp dụng lại một loạt các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ trước đó và thực hiện chiến dịch "gây áp lực tối đa" nhằm vào Tehran.

Cả Mỹ và Iran đều kêu gọi nhau hành động trước khi một trong hai bên đồng ý quay lại với các điều khoản được liệt kê trong JCPOA. Iran đã nhiều lần chỉ ra rằng họ sẽ chỉ đồng ý với các điều khoản đã được đưa ra trước đó, trong khi các quan chức Mỹ cân nhắc khả năng đưa ra các quy định bổ sung.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: