Iran muốn gỡ các lệnh trừng phạt trước khi đàm phán hạt nhân

Thứ bảy, 27/11/2021 17:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian cho biết Iran muốn được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, ba ngày trước khi các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục tại Vienna.

Các cuộc đàm phán gián tiếp đã bắt đầu hôm thứ Hai giữa Hoa Kỳ và Iran, với sự tham gia của các cường quốc, nhằm mục đích đưa hai nước tuân thủ đầy đủ thỏa thuận năm 2015. Washington đã từ bỏ hiệp định vào năm 2018 và tái áp dụng lại các biện pháp trừng phạt làm tê liệt đối với Iran.

iran muon go cac lenh trung phat truoc khi dam phan hat nhan hinh 1

Cờ của Iran tại trụ sở của IAEA. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Amirabdollahian cho biết trong cuộc điện đàm với Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, rằng: “Nếu các bên đối lập sẵn sàng quay trở lại với đầy đủ các nghĩa vụ của họ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thì một thỏa thuận tốt và thậm chí ngay lập tức có thể đạt được".

Truyền thông Iran dẫn lời ông Amirabdollahian nói: “Iran muốn có một thỏa thuận tốt và có thể kiểm chứng được".

Riêng người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, cho biết các cuộc đàm phán tại Vienna sẽ không về "các vấn đề hạt nhân", mà là về việc Hoa Kỳ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, truyền thông Iran đưa tin.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết hôm thứ Tư (24/11) sau chuyến đi đến Tehran trong tuần này rằng ông không đạt được tiến bộ nào trong một số tranh chấp, đặc biệt là quyền được vào khu phức hợp TESA Karaj hai tháng sau khi Iran hứa.

Xưởng sản xuất các thành phần cho máy ly tâm, máy làm giàu uranium, và đã bị ảnh hưởng bởi một vụ phá hoại vào tháng 6, trong đó một trong bốn máy quay của IAEA ở đó đã bị phá hủy. Iran đã gỡ bỏ các máy quay và các đoạn phim đã biến mất.

Tuy nhiên, ông Amirabdollahian nói với ông Borrell rằng Iran sẽ tham dự các cuộc đàm phán ở Vienna với “thiện chí”, bất chấp việc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận năm 2015.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h