Mỹ trừng phạt công dân và công ty Iran vì cáo buộc can thiệp bầu cử

Thứ sáu, 19/11/2021 14:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ đã trừng phạt sáu công dân Iran và một công ty mạng của Iran vì “cố gắng gây ảnh hưởng” đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (18/11), Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết: “Các tác nhân mạng Iran được nhà nước bảo trợ đã thực hiện một hoạt động trực tuyến để đe dọa và gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ, đồng thời làm suy yếu lòng tin của cử tri và gieo rắc bất hòa từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2020".

Bộ cáo buộc các cá nhân và công ty bị xử phạt đã phổ biến thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội và gửi email đe dọa và video gian lận nhằm “làm suy yếu niềm tin vào cuộc bầu cử bằng cách ám chỉ rằng các cá nhân có thể bỏ phiếu gian lận”.

“Hành động của ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc buộc các tổ chức do nhà nước bảo trợ, phải chịu trách nhiệm về việc cố gắng làm suy giảm niềm tin của công chúng vào quá trình bầu cử và các thể chế của Hoa Kỳ”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong tuyên bố.

Các biện pháp trừng phạt chặn mọi tài sản mà các cá nhân và công ty có thể có ở Mỹ và nói chung là cấm người Mỹ kinh doanh với họ.

my trung phat cong dan va cong ty iran vi cao buoc can thiep bau cu hinh 1

Các biểu ngữ bầu cử Mỹ năm 2020. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Động thái này diễn ra một ngày sau khi các quan chức Mỹ, Anh và Australia cảnh báo rằng các tin tặc có liên hệ với chính phủ Iran đang nhắm mục tiêu vào "một loạt các nạn nhân" bên trong nước Mỹ, bao gồm cả việc triển khai ransomware tống tiền.

Các nước trên cảnh báo rằng trong những tháng gần đây, Iran đã khai thác các lỗ hổng máy tính bị tin tặc vạch trần trước khi chúng có thể được sửa chữa và nhắm mục tiêu vào các thực thể trong lĩnh vực giao thông, chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết ngăn chặn hành vi hack và tăng cường hệ thống mạng của đất nước sau một loạt sự cố ransomware.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết Bộ Tư pháp đã “làm việc hết công suất để xác định và đưa ra công lý với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu” liên quan đến các cuộc tấn công ransomware.

Những nghi ngờ của Hoa Kỳ về sự can thiệp của Iran vào cuộc bầu cử năm ngoái đã xuất hiện vào tháng 10/2020. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc là "vô căn cứ và sai lầm".

Iran lên tiếng phản bác

"Cộng hòa Hồi giáo Iran bác bỏ các tuyên bố bị hack và các báo cáo bịa đặt, nghiệp dư và lừa dối từ các quan chức của Hoa Kỳ, nhấn mạnh một lần nữa rằng kết quả bầu cử không có gì khác biệt với Tehran, dù có là ai trong số hai ứng cử viên", Bộ cho biết trên Twitter vào ngày 22/10/2020, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử.

Mỹ cũng công bố cáo buộc hình sự đối với hai trong số những người Iran mà họ trừng phạt, với cáo buộc nhắm vào các cử tri cũng như các thành viên được bầu của Quốc hội và một công ty truyền thông của Mỹ.

Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi, 24 tuổi và Sajjad Kashian 27 tuổi, bị buộc tội lấy thông tin bầu cử bí mật của Hoa Kỳ từ ít nhất một trang web bầu cử tiểu bang và âm mưu với những người khác để đưa thông tin sai lệch nhằm cố gắng làm suy giảm niềm tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Bản cáo trạng cáo buộc những người đàn ông này đã có quyền truy cập vào mạng máy tính của một công ty truyền thông Hoa Kỳ giấu tên và âm mưu lan truyền những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử, nhưng nỗ lực của họ đã bị FBI và công ty liên quan can thiệp.

Cáo trạng cũng cho biết các đối tượng đã gửi các tin nhắn trên Facebook với tư cách là một nhóm tình nguyện viên từ nhóm Proud Boys cực hữu tới các thành viên Đảng Cộng hòa và các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ.

Họ cũng bị cáo buộc đã cố gắng truy cập dữ liệu đăng ký cử tri từ 11 trang web của tiểu bang và tải xuống dữ liệu từ một trang web chứa thông tin về 100.000 cử tri đã đăng ký.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew G Olsen thuộc Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết: “Bản cáo trạng này nêu chi tiết cách hai nghi phạm gốc Iran thực hiện một chiến dịch có mục tiêu, phối hợp nhằm làm xói mòn niềm tin vào tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ và gieo rắc mối bất hòa giữa những người Mỹ”.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h