Iran phản ứng 'mang tính xây dựng' về thỏa thuận hạt nhân

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này đã gửi phản ứng "mang tính xây dựng" đối với các đề xuất của Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

"Văn bản được gửi của chúng tôi có một cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm hoàn thiện các cuộc đàm phán", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani được đài truyền hình nhà nước IRIB nói hôm thứ Sáu (2/9).

iran phan ung mang tinh xay dung ve thoa thuan hat nhan hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một đánh giá khá khác. Người phát ngôn Bộ này cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được phản hồi của Iran thông qua EU. Chúng tôi đang nghiên cứu nó và sẽ phản hồi thông qua EU, nhưng tiếc là nó không mang tính xây dựng".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết: "Một số lỗ hổng đã đóng lại trong những tuần gần đây nhưng những lỗ hổng khác vẫn còn".

Phản hồi của Iran đã được gửi tới người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, người đang điều phối các cuộc đàm phán. 

Sau 16 tháng đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington, ngày 8/8, ông Borrell cho biết EU đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng để khắc phục sự bế tắc cho việc khôi phục thỏa thuận.

Iran cần những đảm bảo mạnh mẽ hơn từ Mỹ về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, ngoại trưởng của nước này cho biết hôm thứ Tư, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc nên bỏ "các cuộc thăm dò có động cơ chính trị" về hoạt động hạt nhân của Tehran. 

Theo hiệp ước năm 2015, Iran đã hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận vào năm 2018, cho rằng nó quá hào phóng đối với Tehran. Ông tái áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, khiến Tehran nối lại các hoạt động hạt nhân bị cấm trước đây.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: