Phát hiện mới được đưa ra trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với nguy cơ Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Iran hiện sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết quy mô trữ lượng của mỏ mới tương đương với một lô khai thác tại mỏ South Pars và có khả năng cung cấp khí đốt cho Iran trong khoảng 15 năm.
Theo ông Paknejad, khí đốt tại mỏ mới thuộc loại “khí ngọt”, tức chứa ít tạp chất, qua đó có thể giúp Iran giảm chi phí phát triển và vận hành mỏ.
Phát hiện này có ý nghĩa đáng chú ý đối với Iran trong bối cảnh hoạt động khai thác tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới được Iran và Qatar cùng khai thác, đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột.
Bộ Dầu mỏ Iran cuối tuần qua cho biết khoảng 70% hoạt động tại South Pars đã được khôi phục sau khi cơ sở này bị hư hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Phía Qatar khai thác phần mỏ nằm trên lãnh thổ nước này dưới tên gọi North Field. Nguồn khí từ North Field đã giúp Qatar trở thành một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại South Pars sẽ cần thêm thời gian. Giám đốc điều hành đơn vị vận hành mỏ cho biết quá trình này có thể mất ít nhất ba năm. Các phương án khôi phục thay thế đang được triển khai nhằm đưa một số dây chuyền sản xuất trở lại hoạt động vào cuối năm nay, trước khi hoàn tất quá trình tái thiết tổng thể trong khoảng hai năm.
Trong khi đó, Tehran tiếp tục đối mặt với sức ép từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt “cực kỳ khắc nghiệt”, nhưng chưa công bố cụ thể những biện pháp này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cảnh báo Tehran về một “Ngày D về kinh tế” trong bài bình luận đăng trên Financial Times. Ông mô tả đây có thể là “cuộc tấn công tài chính lớn nhất từng được huy động để chống lại một đối thủ”, song không tiết lộ chi tiết về quy mô hay hình thức của các biện pháp dự kiến áp dụng.
Việc phát hiện thêm nguồn khí đốt mới có thể củng cố vị thế năng lượng của Iran trong dài hạn, nhưng khả năng nhanh chóng đưa nguồn tài nguyên này vào khai thác vẫn phụ thuộc vào năng lực đầu tư, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là những hạn chế do các lệnh trừng phạt của Mỹ.