Dù thấp hơn mức trung bình 2,6 triệu thùng/ngày trong tháng 6 - mức cao nhất từng được ghi nhận - dầu Nga vẫn duy trì vị thế áp đảo tại thị trường này.
Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cũng cho thấy xu hướng tương tự. Theo ước tính, lượng dầu Nga chảy vào Ấn Độ trong tháng 7 đạt trung bình khoảng 2,45 triệu thùng/ngày. Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ, bỏ xa UAE với khoảng 617.000 thùng/ngày và Ả Rập Xê Út với 586.000 thùng/ngày.
Kể từ đầu năm tài chính mới vào ngày 1/4, dầu Nga đã được xuất sang Ấn Độ với tốc độ trung bình hơn 2 triệu thùng/ngày, chiếm trên 42% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này, cao hơn đáng kể so với tỷ trọng 37% cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào dầu Nga có thể khiến Ấn Độ đối mặt với sức ép mới từ Washington. Oilprice cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, bao gồm đề xuất áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu thô Nga, có thể làm thay đổi dòng chảy năng lượng trong thời gian tới.
Dù vậy, việc nhanh chóng thay thế dầu Nga không phải nhiệm vụ dễ dàng. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, nguồn cung thay thế cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang bị hạn chế. Ngay cả khi Mỹ tăng cường xuất khẩu dầu, việc tìm kiếm nguồn hàng đủ lớn để thay thế dầu Nga vẫn là một thách thức.
Tỷ trọng kỷ lục của dầu Nga tại Ấn Độ cho thấy những thay đổi sâu sắc trong bản đồ năng lượng toàn cầu. Trong khi phương Tây tìm cách hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow, Nga lại ngày càng củng cố được vị thế tại các thị trường lớn ở châu Á.
Trong thời gian tới, chính sách trừng phạt của Mỹ và diễn biến tại Trung Đông sẽ là những yếu tố then chốt quyết định liệu đà tăng trưởng của dầu Nga tại Ấn Độ có thể tiếp tục hay không.