Iran sẽ biến trường nữ sinh bị đánh bom thành bảo tàng tưởng niệm

(CLO) Iran dự định biến trường nữ sinh ở Minab - nơi gần 200 học sinh và giáo viên thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 28/2 - thành bảo tàng tưởng niệm.

Trong thông cáo công bố ngày 16/3, Chính phủ Iran nói rằng ngôi trường sẽ được bảo tồn như “một minh chứng sống động” về cuộc tấn công và cần được ghi chép, lưu giữ như một phần ký ức lịch sử của người dân Iran.

Vụ tấn công xảy ra ngày 28/2 tại Minab khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành cuộc không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran, khiến ít nhất 198 người thiệt mạng, trong đó có 168 học sinh từ 7 đến 12 tuổi, 26 giáo viên và 4 phụ huynh.

Tấm áp phích in hình chân dung các em nhỏ thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường học ở Tehran.
Hình ảnh các học sinh thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ảnh: Ballesteros

Truyền thông và các nghiên cứu độc lập xác định đây là cuộc tấn công do Mỹ thực hiện. Một số báo cáo cho rằng dữ liệu định vị đã cũ mà Mỹ sử dụng cho cuộc tấn công có thể đã dẫn đến sai sót khiến trường học trở thành mục tiêu.

Chính quyền Iran cho biết ngôi trường sẽ được xây dựng lại ở một địa điểm khác để tiếp tục phục vụ học sinh, trong khi địa điểm cũ dự kiến được giữ lại làm không gian tưởng niệm các nạn nhân. Thông tin chi tiết về dự án bảo tàng hiện chưa được công bố.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ đáp trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab vào ngày 28/2. Nguồn: MXH

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, song phía Mỹ mong muốn các điều khoản có lợi hơn, bao gồm cam kết từ Iran về việc từ bỏ các hoạt động hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó bác bỏ khả năng Iran đang tìm kiếm đàm phán hoặc một lệnh ngừng bắn với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn phát ngày 15/3, ông Araghchi cho rằng Iran không có lý do để đàm phán khi Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công.

Theo ông, Iran sẽ tiếp tục tự vệ cho đến khi Mỹ thừa nhận rằng cuộc chiến “bất hợp pháp” này không thể mang lại chiến thắng.

Theo các số liệu, cuộc xung đột hiện nay đã khiến gần 4.000 người thiệt mạng trong khu vực. Hãng Human Rights Activists News Agency cho biết hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Iran trong hai tuần gần đây.

Tại Lebanon, chính quyền nước này cho biết ít nhất 850 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah. Ngoài ra, các cuộc giao tranh tại khu vực Vùng Vịnh và Israel cũng gây thêm thương vong, trong khi phía Mỹ ghi nhận 13 binh sĩ thiệt mạng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: