Iran tổ chức tang lễ 165 nữ sinh thiệt mạng, Liên hợp quốc kêu gọi điều tra

(CLO) Iran đã tổ chức lễ tang tập thể cho 165 nữ sinh và nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ và Israel vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 3/3 phát hình ảnh hàng nghìn người tập trung tại một quảng trường công cộng ở Minab. Nam giới vẫy cờ Cộng hòa Hồi giáo Iran, đứng tách biệt với phụ nữ mặc khăn trùm đầu màu đen.

Trên sân khấu, mẹ của một nạn nhân tên “Atena” giơ cao bức ảnh chân dung mà bà gọi là “tài liệu về tội ác của người Mỹ”. Đám đông hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel, cùng tuyên bố “không đầu hàng”.

untitled(4).png
Các ngôi mộ đang được chuẩn bị cho các nạn nhân sau cuộc tấn công của Israel vào một trường học ở Minab, Iran, ngày 2/3. Ảnh: WANA

Vụ tấn công xảy ra hôm 28/2, sau khi Mỹ và Israel tuyên bố phối hợp tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran. Hôm 2/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel sát hại các nữ sinh.

“Đây là những ngôi mộ đang được đào cho hơn 160 bé gái vô tội đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của Mỹ và Israel vào trường tiểu học. Thi thể của các em đã bị xé nát”, ông Araghchi viết trên X, kèm theo hình ảnh những ngôi mộ mới được đào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, ngày 2/3 cáo buộc Mỹ và Israel “tấn công bừa bãi vào các khu dân cư”, bao gồm bệnh viện, trường học, cơ sở của Hội Chữ thập đỏ và các di tích văn hóa. Giới chức Iran kêu gọi hành động và đoàn kết quốc tế, trong bối cảnh Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái ra khắp khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 2/3 rằng Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ điều tra nếu đó là một cuộc tấn công do lực lượng Mỹ thực hiện. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo cuối tuần qua rằng họ đang “xem xét” các báo cáo về thiệt hại dân thường do các hoạt động quân sự đang diễn ra gây ra.

Văn phòng Nhân quyền thuộc Liên hợp quốc cũng đã kêu gọi mở một cuộc điều tra “nhanh chóng, khách quan và kỹ lưỡng” về vụ việc, yêu cầu các lực lượng liên quan chia sẻ thông tin.

Phát biểu tại Geneva, người phát ngôn Ravina Shamdasani cho biết Cao ủy Nhân quyền Volker Turk mô tả vụ việc là “kinh hoàng” và nhấn mạnh trách nhiệm điều tra thuộc về các bên đã thực hiện vụ tấn công.

Bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách xây dựng hòa bình, cho biết hôm 2/3 rằng bà đã nắm được các báo cáo từ Iran về thương vong trong vụ việc và lưu ý rằng các quan chức Mỹ nói họ đang điều tra.

Vụ tấn công cũng bị UNESCO lên án. Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công vào cơ sở giáo dục, bệnh viện hoặc các công trình dân sự khác có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: