(CLO) Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải hầu tòa vì vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani cách đây 2 năm hoặc Tehran sẽ trả thù.
Iran và các nhóm liên minh với nước này ở Iraq và các nước khác đã tổ chức các sự kiện để tôn vinh ông Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds, cánh tay ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ưu tú Iran. Ông đã bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3/1/2020, theo lệnh của Tổng thống Trump khi đó.
"Nếu ông Trump và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo không bị xét xử tại một tòa án công bằng vì hành vi tội ác ám sát Tướng Soleimani, người Hồi giáo sẽ trả thù", ông Raisi nói trong một bài phát biểu hôm thứ Hai.
"Kẻ gây hấn, kẻ giết người và thủ phạm chính, tức Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ, phải bị xét xử và phán xét theo luật trừng phạt Hồi giáo, và phán quyết của Chúa phải được thực hiện", ông nói thêm.
Theo luật Hồi giáo của Iran, kẻ sát nhân bị kết án có thể bị tử hình trừ khi gia đình nạn nhân đồng ý nhận "tiền máu" thông qua một cuộc hòa giải.
Tổng công tố viên Mohammad Jafar Montazeri nói với các nhà chức trách ở 9 quốc gia sau khi xác định được 127 nghi phạm trong vụ án, trong đó có 74 công dân Hoa Kỳ.
Ông nói: “Cựu Tổng thống Trump là tội phạm đứng đầu danh sách".
Hôm Chủ nhật, Iran đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động chống lại Mỹ và Israel, những quốc gia mà Tehran cho rằng cũng có liên quan đến vụ giết người, truyền thông Iran cho biết.
Vài ngày sau vụ ám sát, Mỹ nói với Liên Hợp Quốc rằng vụ giết người là hành động tự vệ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lúc đó là William Barr nói rằng Trump rõ ràng có quyền giết Soleimani và viên tướng này là một "mục tiêu quân sự hợp pháp".
Hàng trăm người ủng hộ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã tập trung vào Chủ nhật tại sân bay quốc tế Baghdad để kỷ niệm ngày mất của ông Soleimani và hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ.
Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết hai máy bay không người lái có vũ trang đã bị bắn rơi hôm thứ Hai khi chúng tiếp cận một căn cứ quân sự của Iraq, nơi có các lực lượng Mỹ gần sân bay quốc tế của Baghdad.
Vào cuối ngày Chủ nhật, phong trào Houthi liên kết với Iran của Yemen đã bắt giữ một tàu chở hàng gắn cờ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mà họ cho rằng đã tham gia vào "các hành vi thù địch".
Tại Israel hôm thứ Hai, tờ báo Bưu điện Jerusalem cho biết trang web của họ đã bị tấn công theo thứ mà họ gọi là mối đe dọa rõ ràng đối với đất nước, với một hình ảnh minh họa gợi nhớ đến ông Soleimani.
(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.