Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát, nguy cơ cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông

Thứ bảy, 28/11/2020 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO)Ông Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran, đã bị giết trong một vụ tấn công bằng súng và bom hôm thứ Sáu (27/11), cách thủ đô Tehran khoảng 175 km về phía đông, các quan chức Iran xác nhận thông tin.

Ông Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran đã bị ám sát ngày 27/11 - Ảnh: Dailymail

Ông Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran đã bị ám sát ngày 27/11 - Ảnh: Dailymail

Hãng thông tấn Far News đưa tin, ông Fakhrizadeh bị tấn công ở Absard, khu vực gần thủ đô Tehran. Hiện trường cho thấy nhiều phát đạn xuyên qua kính chắn gió của chiếc xe được cho là chở Fakhrizadeh cùng đội vệ sĩ.

Hiện chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát ông Fakhrizadeh và nhà chức trách Iran đang điều tra vụ việc.

Ông Fakhrizadeh từ lâu bị tình báo Mỹ, Irael cùng một số quốc gia phương Tây và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ đứng đầu "chương trình phát triển bom nguyên tử bí mật" của Iran, được cho đã hoãn năm 2003. Tuy nhiên, Iran nhiều lần phủ nhận phát triển vũ khí hạt nhân.

Sau vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên Twitter hôm thứ Sáu nói rằng có "dấu hiệu nghiêm trọng về vai trò của Israel".

Trong một bài phát biểu sôi nổi, nhà ngoại giao hàng đầu kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, từ bỏ cái mà ông gọi là "tiêu chuẩn kép đáng xấu hổ" và lên án vụ giết người mà ông mô tả là "hành động khủng bố nhà nước".

Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh gần thủ đô Tehran, Iran, ngày 27/11 - Ảnh: FarNews.

Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh gần thủ đô Tehran, Iran, ngày 27/11 - Ảnh: FarNews.

Ông Zarif đã không cung cấp ngay bằng chứng về mức độ mà ông nghi ngờ là Israel có liên quan đến vụ giết Fakhrizadeh-Mahabadi.

Tuy nhiên, trước đó, truyền thông Iran và các nhà bình luận phương Tây đã chỉ ra cáo buộc Israel và Mỹ ủng hộ Tổ chức Nhân dân Mujahedin của Iran, một nhóm khủng bố thúc đẩy việc lật đổ nhà nước Iran.

Vào năm 2018, trong một bài thuyết trình vận động chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ ra Fakhrizadeh-Mahabadi là người đứng đầu một đơn vị bí mật trong quân đội Iran với nhiệm vụ xây dựng lực lượng hạt nhân.

Israel đã bị cáo buộc ám sát nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran trong nhiều năm, với ít nhất 5 nhà khoa học thiệt mạng và 2 vụ tấn công còn sót lại được thực hiện từ năm 2007 đến 2015.

Giới chức Israel vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cái chết của nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh-Mahabadi.

Mohsen Fakhrizadeh (ngoài cùng, bên phải) và các nhà khoa học Iran trong buổi gặp mặt với lãnh tụ Ali Khamenei, tháng 1/2019. Ảnh: AP

Mohsen Fakhrizadeh (ngoài cùng, bên phải) và các nhà khoa học Iran trong buổi gặp mặt với lãnh tụ Ali Khamenei, tháng 1/2019. Ảnh: AP

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Iran từ lâu đã khẳng định rằng họ không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân và chỉ ra rằng các hoạt động hạt nhân của họ liên quan chặt chẽ đến việc theo đuổi năng lượng hạt nhân dân sự để giúp nước này ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các quan chức Iran cũng nhiều lần chỉ trích Mỹ và Israel về những 'lo ngại' bị cáo buộc của họ về các hoạt động hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Họ cho rằng cả Washington - quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quốc gia khác, cũng như Tel Aviv - quốc gia duy nhất ở Trung Đông với kho vũ khí hạt nhân đã được xác nhận, không có quyền 'thuyết trình' Tehran về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hôm Chủ nhật (22/11), ông Netanyahu cảnh báo chính quyền tiếp theo của Mỹ không nên quay lại JCPOA, đồng thời kêu gọi Washington "tuân thủ chính sách không khoan nhượng để đảm bảo rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân".

Hôm thứ Tư (25/11), tờ Axios báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã được chỉ thị chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ nhằm vào Iran trước khi Tổng thống Trump dự kiến ​​rời nhiệm sở vào tháng Giêng.

Đầu tháng này, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, H.R. McMaster cho biết ông không thể loại trừ việc Israel có thể bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Trump ra đi.

Với việc nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị ám sát, các nhà bình luận quốc tế lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông sẽ leo thang trong thời gian tới. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h