Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, Mỹ phủ nhận

(CLO) Iran tuyên bố hôm Chủ nhật (12/3) rằng nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ thông tin ngay sau đó.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật (12/3) với truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố rằng nước này đã đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù nhân với Mỹ trong những ngày gần đây.

iran tuyen bo dat duoc thoa thuan trao doi tu nhan my phu nhan hinh 1

Ảnh: Reuters

“Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ với phía Mỹ, tôi nghĩ chúng ta sắp chứng kiến một cuộc trao đổi tù nhân trong một thời gian ngắn”, ông Amirabdollahian nói, đồng thời đưa ra một tài liệu trao đổi “đã được ký kết và phê duyệt gián tiếp” giữa Iran và Mỹ từ tháng 3/2022.

Nhận được thông tin trên, Nhà Trắng đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố của ông Amirabdollahian. “Tuyên bố của các quan chức Iran rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân là sai sự thật”, Nhà Trắng cho biết.

Một trong số những người Mỹ đang bị giam giữ ở Iran là Siamak Namazi, một doanh nhân gốc Iran, người đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2016 vì tội “làm gián điệp và hợp tác với chính phủ Mỹ”.

Ngoài ra còn có nhà hoạt động môi trường gốc Iran Morad Tahbaz và doanh nhân Emad Sharghi, người bị bắt lần đầu tiên vào năm 2018 khi anh đang làm việc cho một công ty đầu tư công nghệ.

Từ lâu, Iran đã bắt những người có hộ chiếu hoặc có quan hệ phương Tây nhằm mục đích sử dụng họ trong các cuộc đàm phán với nước ngoài. Những tù nhân bị giam giữ đều có hai quốc tịch Mỹ - Iran, điều mà Iran không công nhận là hợp pháp.

Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, Iran cố gắng đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm đổi lấy 7 tỷ USD từ các quỹ dầu mỏ đang bị đóng băng do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố của ông Amirabdollahian được đưa ra không lâu sau khi Iran và Ả Rập Xê Út nối lại quan hệ ngoại giao, mở lại các đại sứ quán sau 7 năm đóng băng quan hệ.

Hoài Phương (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: