Theo IRGC, các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ hải quân Bandar Salman, Quân khu Hải quân số 5 của Mỹ tại Bahrain và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trong quá trình chiến dịch.
Sau các cuộc tấn công, còi báo động không kích vang lên tại Bahrain và Kuwait. Quân đội Kuwait xác nhận lực lượng phòng không đã được triển khai để đối phó với các tên lửa và máy bay không người lái mà nước này gọi là "mục tiêu thù địch".
Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ mở các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và thu hồi giấy phép từng cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu trong thời gian đàm phán ngừng bắn.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch đã nhắm vào hơn 60 tàu cao tốc của IRGC cùng nhiều hệ thống phòng không, radar bờ biển, tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm và các địa điểm phóng máy bay không người lái. Mỹ khẳng định đây là hành động đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
CENTCOM cáo buộc Iran đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa quyền tự do hàng hải trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng phản ứng quân sự của Mỹ là cần thiết nếu Iran thực sự vi phạm các cam kết ngừng bắn.
Về phía Iran, Trụ sở Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran - lên án các cuộc không kích của Mỹ là "hành động gây hấn trắng trợn", đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và không để Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng chỉ trích Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi vừa tiến hành không kích vừa tái áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu mỏ.
Trên mạng xã hội X, ông Qalibaf tuyên bố: "Thời đại của sự bắt nạt và tống tiền đã qua. Chúng tôi sẽ không khuất phục".
Bộ Ngoại giao Iran lên án động thái của Mỹ là vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tuyên bố Iran sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.
Trong khi Iran phủ nhận liên quan đến các vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, Qatar cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Rekayyat, khiến phòng máy bốc cháy. Một tàu chở dầu mang cờ Ả Rập Xê Út cũng được cho là bị hư hại ngoài khơi Oman, song nguyên nhân vẫn đang được điều tra.
Iran bác bỏ các cáo buộc từ Qatar, khẳng định vẫn tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo các tàu thương mại sẽ đối mặt với rủi ro nếu hoạt động trên những tuyến hàng hải không được phối hợp với Iran.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được thiết lập nhằm tạo khoảng thời gian 60 ngày cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài. Tuy nhiên, vòng đàm phán gián tiếp gần đây tại Qatar đã kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể.