Mỹ tấn công trở lại và rút quyết định tạm dừng cấm vận dầu Iran

(CLO) Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Washington thực hiện cuộc tấn công mới và thu hồi quyết định tạm đình chỉ lệnh cấm vận dầu của Iran.

Hôm 7/7, quân đội Mỹ cho biết họ đã phát động một loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công của Tehran vào ba tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trước đó. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về tiếng nổ ở Qeshm và Bandar Abbas sau các cuộc không kích của Mỹ.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố: "Các cuộc tấn công của Mỹ là để đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là không thể chấp nhận được, nguy hiểm và là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn".

khong-kich.jpg
Mỹ đã tấn công trở lại Iran và rút lại quyết định tạm dừng cấm vận dầu Iran. Ảnh: CENTCOM

Tàu chở dầu bốc cháy sau vụ tấn công

Vài giờ sau khi ba tàu chở dầu bị trúng đạn pháo, Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép bán dầu của Iran - một điều khoản trong thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran được ký vào giữa tháng 6 vừa rồi.

Giấy phép do Mỹ cấp cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran này ban đầu có hiệu lực đến ngày 21/8. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc mua dầu của Iran vốn đã được áp dụng từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979.

Trước đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman thì bị trúng đạn và bốc cháy. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng này bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo, nhưng không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hai tàu còn lại bị hư hại nhẹ, nhưng không có ai bị thương và cả hai đều tiếp tục hành trình, theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết quyết định của Bộ Tài chính Mỹ là một "sự vi phạm trắng trợn" Điều 15 của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước - hay còn gọi là "Bản ghi nhớ Islamabad".

Bộ này cho biết động thái này, diễn ra chưa đầy 20 ngày sau khi bản ghi nhớ được ký kết, đã nhấn mạnh điều mà họ mô tả là sự thiếu thiện chí, không đáng tin cậy và việc không thực hiện các cam kết của Mỹ.

Bộ này cáo buộc Washington nhiều lần vi phạm thỏa thuận, đồng thời tìm cách biện minh cho những vi phạm đó bằng nhiều lý do khác nhau.

Iran cũng cảnh báo về hậu quả của việc Mỹ vi phạm thỏa thuận, đồng thời khẳng định nước này sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà họ cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình.

Cuộc tấn công trong thời gian lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra trong thời gian đang diễn ra tang lễ kéo dài nhiều ngày của cố Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người đã bị liên quân Mỹ - Israel ám sát vào ngày đầu cuộc chiến.

Tuy nhiên, lễ tang của ông Khamenei không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Thi hài của ông đã về đến Najaf, Iraq vào cuối ngày thứ Ba. Lễ rước dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ Tư tại Najaf và Karbala, hai thành phố linh thiêng của Hồi giáo Shia ở Iraq. Ông Khamenei, 86 tuổi, sẽ được đưa về Iran để an táng vào thứ Năm tại đền thờ Imam Reza ở Mashhad, quê hương của ông.

Iran và Mỹ từng đã nhất trí cho phép các tàu thuyền đi qua mà không phải trả phí trong 60 ngày theo lệnh ngừng bắn mà hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh rằng họ phải kiểm soát các tuyến đường đi của tàu và sau đó sẽ thu phí đi lại.

Mỹ và nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tuyên bố sẽ không đồng ý cho Iran thu phí đi lại qua eo biển Hormuz. Công ty dữ liệu Kpler báo cáo rằng ít nhất 108 tàu đã đi qua eo biển vào cuối tuần trước bằng nhiều tuyến đường khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian ngừng bắn, các vụ tàu thuyền bị tấn công vẫn thỉnh thoảng diễn ra ở khu vực này.

Xem thêm

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: