Iran và Israel tiếp tục giao tranh dữ dội, Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công?

(CLO) Quân đội Israel cho biết vào đêm thứ Tư, Iran đã phóng một loạt tên lửa mới về phía Israel. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho rằng đã chấp thuận kế hoạch tấn công Iran.

Iran phóng tên lửa, Israel dùng tiêm kích tấn công

Nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin còi báo động đã vang lên ở nhiều khu vực bao gồm Tel Aviv, Jerusalem và Biển Chết do các vụ phóng tên lửa. Kênh 12 của Israel sau đó đưa tin cả 5 tên lửa đều bị đánh chặn. Vẫn chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại vật chất do vụ tấn công.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ thứ Sáu, khi Israel tiến hành không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạt nhân, khiến Tehran phải tiến hành các cuộc tấn công trả đũa.

Smoke rises after an apparent Israeli airstrike in Tehran on June 18, 2025 (Screen grab from social media/used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Tehran vào ngày 18 tháng 6 năm 2025

Chính quyền Israel cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ đó trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.​​​​​​​​

Trong khi đó, tại Iran, 585 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel, theo các phương tiện truyền thông Iran đưa tin.

Hiện, Israel vẫn đang liên tục tấn công các mục tiêu ở Iran bằng đội máy bay tiêm kích áp đảo của mình. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Tư rằng Israel đã thực hiện "một loạt các cuộc không kích" nhằm vào hơn 20 địa điểm quân sự ở Tehran, bao gồm các cơ sở có liên quan đến chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa của Iran.

Hệ thống phòng không của Iran đánh chặn các đợt không kích của Israel.

Trong vài giờ qua, 60 máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã "tấn công các địa điểm sản xuất vũ khí, các địa điểm sản xuất máy ly tâm, cũng như các địa điểm nghiên cứu và phát triển của dự án phát triển vũ khí hạt nhân của chế độ Iran", IDF cho biết trong một tuyên bố.

Ông Trump đã chấp thuận kế hoạch tấn công?

Cùng thời điểm, một báo cáo của tờ The Wall Street Journal hôm thứ Tư cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các quan chức cấp cao rằng ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, nhưng vẫn chưa đưa ra lệnh cuối cùng để thực hiện.

Ông Trump đang chờ xem liệu Iran có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người giấu tên quen thuộc với vấn đề này.

IDF cho biết khoảng 25 máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 40 thành phần cơ sở hạ tầng tên lửa hướng về Israel sáng nay, bao gồm các địa điểm lưu trữ tên lửa và các hoạt động quân sự của Iran. Nguồn: IDF

Tờ báo cho biết cơ sở làm giàu Fordow của Tehran, nằm sâu dưới một ngọn núi, là một mục tiêu tiềm năng, nhưng việc tấn công nó sẽ đòi hỏi những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ.

Trước đó vào thứ Tư, ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông bỏ ngỏ về việc quân đội tham gia chiến dịch đang diễn ra của Israel chống lại Iran, khi tuyên bố rằng: "Tôi có thể làm vậy. Tôi có thể không làm vậy".

"Tôi cũng không muốn chiến đấu. Tôi không muốn chiến đấu. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa chiến đấu và việc họ có vũ khí hạt nhân, bạn phải làm những gì bạn phải làm, và có thể chúng ta sẽ không phải chiến đấu", ông nói tại Phòng Bầu dục. "Tôi có ý tưởng về việc phải làm gì. Tôi thích đưa ra quyết định cuối cùng một giây trước khi đến hạn".

Ông Trump cho biết tuần tới sẽ là "tuần rất quan trọng" khi ông cân nhắc quyết định của mình và nói rằng việc này có thể mất ít thời gian hơn. Tổng thống Mỹ thông báo thêm rằng ông đã nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "tiếp tục" các cuộc tấn công của mình.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trước đó đã bác bỏ yêu cầu của ông Trump rằng chính quyền của ông phải đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo rằng bất kỳ sự can dự trực tiếp nào của Mỹ vào cuộc xung đột với Israel sẽ gây ra "hậu quả không thể khắc phục được".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: