Israel chặn viện trợ vào Gaza khi căng thẳng ngừng bắn leo thang

(CLO) Ngày 2/3, Israel đã chặn các xe tải viện trợ vào Dải Gaza, làm leo thang căng thẳng trong bế tắc về lệnh ngừng bắn đã kéo dài sáu tuần qua. Hamas kêu gọi các nhà trung gian Ai Cập và Qatar can thiệp.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã chấp thuận đề xuất của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, về việc ngừng bắn tạm thời tại Gaza trong các dịp lễ Ramadan và Lễ Vượt qua (Passover), ngay sau khi giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn trước đó hết hạn.

israel chan vien tro vao gaza khi cang thang ngung ban leo thang hinh 1

Binh lính Israel ở Dải Gaza. Ảnh: CC/Wiki

Nếu được đồng ý, lệnh ngừng bắn này sẽ kéo dài đến cuối tháng Ramadan vào khoảng ngày 31/3 và Lễ Vượt qua của người Do Thái vào khoảng ngày 20/4.

Lệnh ngừng bắn này yêu cầu Hamas trao trả một nửa số con tin còn sống và đã chết vào ngày đầu tiên, số còn lại sẽ được thả sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Hamas tuyên bố tuân thủ lệnh ngừng bắn ban đầu, dự kiến bước vào giai đoạn hai với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, và đã từ chối đề xuất gia hạn tạm thời lệnh ngừng bắn 42 ngày.

Quan chức cấp cao của Hamas, Mahmoud Mardawi, nói rằng nhóm này chỉ thả các con tin Israel còn lại theo các điều khoản của thỏa thuận giai đoạn đã được đồng ý trước đó.

Phản ánh sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn, các quan chức y tế địa phương cho biết hỏa lực của Israel đã giết chết bốn người Palestine trong các cuộc tấn công riêng biệt ở phía bắc và nam Dải Gaza.

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện "những kẻ tình nghi" gần ở phía bắc Gaza và họ đã đánh bom. Quân đội Israel cho biết đã thực hiện một cuộc không kích để "loại bỏ mối đe dọa".

Các nguồn tin Ai Cập cho biết hôm thứ Sáu rằng phái đoàn Israel tại Cairo đã tìm cách gia hạn giai đoạn đầu tiên thêm 42 ngày, trong khi Hamas muốn chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn Hazem Qassem cho biết hôm thứ Bảy rằng nhóm này bác bỏ "cách diễn đạt" của Israel về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên.

Theo thỏa thuận ban đầu, giai đoạn hai dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thả 59 con tin còn lại, rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chưa bắt đầu và Israel cho biết tất cả con tin của họ phải được trả tự do để ngừng chiến đấu.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết vận chuyển hàng hóa và nguồn cung cấp khác vào Dải Gaza sẽ bị dừng lại. "Nếu Hamas tiếp tục từ chối, sẽ có những hậu quả bổ sung".

Hamas đã lên án động thái của Israel là "tống tiền" và coi việc đó là "trắng trợn chống lại thỏa thuận". "Chúng tôi kêu gọi các nhà trung gian gây áp lực lên lực lượng chiếm đóng để thực hiện các nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận, trong tất cả các giai đoạn của nó", nhóm này cho biết.

Cao Phong (theo AJ, CNN, BBC)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: