Israel hoãn lại kế hoạch đại tu tư pháp sau các cuộc biểu tình rầm rộ

(CLO) Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, hôm thứ Hai (27/3) đã trì hoãn kế hoạch gây tranh cãi về một cuộc đại tu tư pháp cho đến tháng sau, bởi lo ngại các cuộc biểu tình rầm rộ có thể leo thang thành bạo lực.

Bộ trưởng An ninh Israel, Itamar Ben-Gvir, đã đồng ý trì hoãn để đổi lấy cam kết việc đệ trình dự luật sẽ được tiến hành trong phiên họp tiếp theo của Quốc hội Israel. Nhưng một nhà lập pháp cứng rắn khác gọi đó là một sai lầm.

israel hoan lai ke hoach dai tu tu phap sau cac cuoc bieu tinh ram ro hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) tham dự một cuộc họp Quốc hội Israel tại Jerusalem vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters

Trước đó, các chuyến bay từ sân bay Ben Gurion đã bị đình chỉ và các cảng biển, ngân hàng, bệnh viện và dịch vụ y tế cũng phải ngừng hoạt động khi người đứng đầu liên đoàn lao động quốc gia Histadrut kêu gọi tổng đình công để ngăn chặn cuộc đại tu tư pháp đang diễn ra.

Tham mưu trưởng quân đội, Trung tướng Herzi Halevi, cho biết hôm thứ Hai: "Chúng tôi chưa từng biết đến những gì như vậy, khi các mối đe dọa bên ngoài tập hợp lại và một cơn bão đang hình thành ở trong nước".

Ông Netanyahu đang cố gắng củng cố liên minh trong chính phủ của mình sau khi ông quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vào Chủ nhật vì phản đối kế hoạch của ông, qua đó gây ra các cuộc biểu tình lớn trong đêm.

Trong khi Chính phủ Israel nói rằng cuộc đại tu là cần thiết để kiềm chế quyền lực của thẩm phán và thiết lập sự cân bằng giữa chính phủ và cơ quan tư pháp, những người phản đối coi đó là sự phá hoại pháp lý và là mối đe dọa đối với nền dân chủ của Israel.

Tướng Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết cuộc đại tu phải được tiến hành, làm nổi bật những căng thẳng trong liên minh của ông Netanyahu. Smotrich kêu gọi những người ủng hộ dự luật tham gia biểu tình, nói rằng "chúng tôi sẽ không để họ đánh cắp tiếng nói của chúng tôi và đất nước của chúng tôi".

Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin cũng nói rằng với tư cách là một thành viên của Đảng Likud của Netanyahu, ông sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào mà Thủ tướng đưa ra. "Việc mọi người chỉ làm theo ý mình có thể dẫn đến sự sụp đổ ngay lập tức của chính phủ và sự sụp đổ của Đảng Likud", ông nói trong một tuyên bố.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: