Theo tuyên bố, Mỹ đã được thông báo trước về chiến dịch nhằm vào một đường hầm dài khoảng 200 mét tại thị trấn Majdal Zoun ở miền nam Lebanon. Phía Israel cho biết bên trong đường hầm có hàng trăm vũ khí và bệ phóng.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo đã không kích các tay súng Hezbollah mang theo súng chống tăng RPG, đồng thời tấn công một bệ phóng rocket tại khu vực Nabatieh ở miền nam Lebanon.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lebanon và Israel hôm 27/6 đã đạt được một thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian. Theo thỏa thuận, Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi một số khu vực ở miền nam Lebanon, trong khi quân đội Lebanon sẽ được triển khai đến các địa bàn này. Tuy nhiên, lực lượng Israel vẫn được phép tiếp tục hiện diện trong một vùng đệm an ninh được mở rộng trong thời gian trước mắt.
Thủ lĩnh Hezbollah, Naim Qassem, đã bác bỏ thỏa thuận này và cho rằng đây là hành động "đầu hàng trước Israel", đồng thời khẳng định lực lượng Hezbollah sẽ tiếp tục tiến hành đấu tranh vũ trang.
Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 28/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục ở lại vùng đệm an ninh tại miền nam Lebanon và "tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố, loại bỏ các mối đe dọa đối với các cộng đồng ở phía bắc và bảo vệ an ninh cho các công dân Israel".
Cuộc xung đột kéo dài, song song với cuộc chiến quy mô lớn hơn liên quan đến Iran đã khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa. Phía Hezbollah và Iran cho biết Mỹ từng cam kết sẽ chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon như một phần của bản ghi nhớ được ký kết cách đây hai tuần nhằm kết thúc cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, những hành động quân sự mới nhất cho thấy tình hình tại biên giới vẫn đang hết sức căng thẳng.