(CLO) Hôm thứ Tư (11/10), các nhà lãnh đạo Israel đã thành lập nội các chiến tranh khẩn cấp để thể hiện một mặt trận thống nhất, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt và xóa sổ nhóm Hamas ở Dải Gaza.
Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công Dải Gaza trong nhiều ngày để trả đũa cuộc tấn công cuối tuần của các chiến binh Hamas - những người đã phá vỡ hàng rào biên giới bao quanh Gaza, tàn phá các thị trấn và làng mạc của người Israel ở phía bên kia biên giới, khiến 1.200 người thiệt mạng, hơn 2.700 người bị thương và bắt giữ nhiều con tin.
Cơ quan phụ trách y tế ở Gaza cho biết các vụ dải bom của máy bay chiến đấu Israel đã khiến 1.100 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Các quan chức Hamas cho biết khoảng 535 tòa nhà đã bị phá hủy, khiến khoảng 250.000 người mất nhà cửa ở dải đất hẹp có hơn 2,3 triệu dân này.
Hầu hết những người phải sơ tán đều ở trong những nơi trú ẩn do Liên hợp quốc chỉ định, những người khác đang không biết chạy đi đâu trong cảnh đổ nát.
Trong khi đó, Israel đã triển khai đội hình xe tăng và xe bọc thép gần Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công trên bộ vào lãnh thổ ven biển do Hamas cai trị này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, cho biết vào thứ Tư: “Chúng tôi sẽ xóa sạch thứ gọi là Hamas, ISIS-Gaza, khỏi bề mặt Trái đất”, ông nói và ví Hamas với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. "Nó sẽ không còn tồn tại".
Israel đã rút người dân và quân đội của mình khỏi Gaza vào năm 2005 sau 38 năm chiếm đóng. Sau đó, họ đã phong tỏa Gaza khi Hamas nắm quyền ở vùng đất này vào năm 2007 - điều mà người Palestine cho là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện lại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Tư, cuộc điện đàm thứ tư của họ trong những ngày gần đây và nói rằng Israel nên tuân theo các quy tắc chiến tranh trong phản ứng chống lại Hamas.
Mỹ cho biết họ đang đàm phán với Israel và Ai Cập về lối đi an toàn cho dân thường từ Gaza trong bối cảnh lương thực đang thiếu hụt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói trước khi khởi hành tới Israel vào thứ Năm rằng Israel nên tránh thương vong cho dân thường.
Cũng vào thứ Tư, các nhà lãnh đạo Israel đã thành lập một nội các đoàn kết, hứa gạt bỏ sự chia rẽ chính trị trong nhiều năm qua để tập trung vào cuộc chiến chống lại Hamas.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, một lãnh đạo phe đối lập, đã phát biểu trực tiếp trên truyền hình Israel cùng với ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant sau khi thành lập nội các chiến tranh tập trung hoàn toàn vào cuộc xung đột.
Ông Gantz nói: “Sự hợp tác của chúng tôi không mang tính chính trị, đó là số phận chung. Tại thời điểm này, tất cả chúng tôi đều là những người lính của Israel".
Ông Netanyahu cho biết người dân Israel và giới lãnh đạo nước này đã đoàn kết. Ông nói: “Chúng tôi đã gạt bỏ mọi khác biệt sang một bên vì số phận của đất nước chúng tôi đang bị đe dọa”.
Đảng Thống nhất Quốc gia của ông Gantz, từng phản đối quyết liệt các kế hoạch cải cách tư pháp của ông Netanyahu, cho biết họ sẽ không thúc đẩy bất kỳ chính sách hoặc luật không liên quan nào khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Israel đã đặt Gaza vào tình trạng "bao vây toàn diện" Gaza để ngăn chặn lương thực và nhiên liệu đến được khu vực này, nơi có nhiều người nghèo và phụ thuộc vào viện trợ. Truyền thông Hamas hôm thứ Tư cho biết điện đã bị cắt sau khi nhà máy điện duy nhất ở Gaza ngừng hoạt động.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2024/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó bổ sung 2 trường hợp đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; bổ sung thêm 1 trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
(CLO) Một người nước ngoài chỉ huy hoạt động khai thác vàng trái phép ở Tây Kalimantan, Indonesia đã bị tòa án nước này kết án 5 năm tù và phạt 50 tỷ rupiah (3,2 triệu USD). Nhóm "vàng tặc" của kẻ này đã khai thác trộm khoảng 774 kg vàng và 938 kg bạc.
(CLO) Trong lúc nhậu, Khánh vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào mặt anh C. nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khánh về nhà lấy dao rựa quay lại chém bạn trọng thương.
(CLO) Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08), vừa thông tin về đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu.
(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về việc Công ty tư nhân Tuyết Đông (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, rà soát những nội dung mà Báo phản ánh.
(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.
(CLO) Lãnh đạo Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, Công an phường Châu Khê đã tiếp nhận đơn phản ánh của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường, hành hung khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, phường Châu Khê.
(CLO) Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, các khóa học của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho mỗi hội viên, nhà báo.
(CLO) HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội là cơ quan ngang sở, có chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
(CLO) Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện 15 cuộc không kích vào thứ Sáu nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến các chiến binh Houthi ở Yemen, nơi người dân báo cáo có các vụ nổ tại các tiền đồn quân sự và thậm chí cả một sân bay.
(CLO) Ngày 6/10 tới, UBND TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của Thủ đô đến với cả nước và bạn bè quốc tế.
(CLO) Thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Hải Phòng ở trận đấu diễn ra tối 4/10 trên sân Lạch Tray đã giúp câu lạc bộ Thể Công Viettel tạm thời vươn lên xếp vị trí 5 trên bảng xếp hạng V.League 2024/25.
(CLO) Một người nước ngoài chỉ huy hoạt động khai thác vàng trái phép ở Tây Kalimantan, Indonesia đã bị tòa án nước này kết án 5 năm tù và phạt 50 tỷ rupiah (3,2 triệu USD). Nhóm "vàng tặc" của kẻ này đã khai thác trộm khoảng 774 kg vàng và 938 kg bạc.
(CLO) Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gia hạn chương trình nhập cảnh nhân đạo tạm thời cho hàng trăm nghìn người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.
(CLO) Các thành viên băng đảng đã xông vào một thị trấn ở khu vực vựa lúa chính của Haiti, giết chết ít nhất 70 người và buộc 3.000 người khác phải chạy trốn, gây ra một cảnh tượng kinh hoàng.
(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.
(CLO) Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện 15 cuộc không kích vào thứ Sáu nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến các chiến binh Houthi ở Yemen, nơi người dân báo cáo có các vụ nổ tại các tiền đồn quân sự và thậm chí cả một sân bay.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tuyên bố đã tiến vào vùng biển Bắc Băng Dương lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tuần tra chung với Nga, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước tại khu vực này.
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) một lần nữa trì hoãn quyết loại Israel ra khỏi các giải đấu của mình, nhưng nói rằng sẽ tiến hành một cuộc điều tra để đáp lại lời kêu gọi của Liên đoàn Bóng đá Palestine.
(CLO) Có tới 8 bang của Mỹ đang yêu cầu cấm những người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, mặc dù việc bỏ phiếu này vốn đã là không hợp pháp.
(CLO) Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk, một ngày sau khi lực lượng Kiev tuyên bố rút khỏi thị trấn Vuhledar.
(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức vẫn cần phải nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở phía đông, những người phải chịu thiệt thòi trong những năm sau khi Đông Đức và Tây Đức thống nhất.