Israel tuyên bố sẵn sàng đối đầu và trả đũa các cuộc tấn công có thể của Iran

(CLO) Tờ The Jerusalem Post đưa tin hôm thứ Bảy (2/1), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể của Iran vào ngày 3/1, dịp vừa tròn 1 năm vụ ám sát Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Qasem Soleimani bằng máy bay không người lái của Mỹ.
Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công có thể của Iran - Ảnh: Israel Defense Forces

Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công có thể của Iran - Ảnh: Israel Defense Forces

Bài liên quan

Iran chỉ trích Mỹ và Israel tìm cách chia rẽ thế giới Ả Rập

Israel và Morocco bình thường hóa quan hệ với Mỹ là trung gian

Tổng thống Iran cáo buộc Israel giết nhà khoa học hạt nhân, đe dọa đáp trả

Theo Jerusalem Post, IDF không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công bởi cái mà quân đội nước này gọi là "các quốc gia vòng hai", ám chỉ Iraq hoặc Yemen. Quân đội Israel được cho là đã "tổ chức các cuộc thảo luận về cấp độ lập kế hoạch và xem xét các kịch bản có thể xảy ra của các cuộc tấn công khác nhau".

Trung tuần tháng 12/2020, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Aviv Kochavi cảnh báo rằng nếu "Iran và các lực lượng ủy nhiệm" cố gắng tấn công Israel, họ sẽ "phải trả giá đắt".

“Tôi đang đơn giản hóa mọi thứ và mô tả tình hình cho kẻ thù của chúng ta như nó vốn có”, ông nói, được The Post trích dẫn. "Các kế hoạch trả đũa của chúng tôi đã được chuẩn bị và chúng đã được thực hiện".

Những bình luận của các quan chức quốc phòng Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ở cấp độ nguy hiểm và Iran cũng hướng tới kỷ niệm 1 năm ngày mất của Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo tướng Qasem Soleimani, người bị ám sát vào ngày 3/1/2020 theo lệnh trực tiếp từ Tổng thống Trump tại Sân bay Quốc tế Baghdad cùng với phó chủ tịch hội đồng lực lượng dân quân Iraq PMF, Abu Mahdi al-Muhandis.

Ngày 20/12, đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị bắn trúng nhiều quả tên lửa, nhưng may mắn không có người thiệt mạng. Tổng thống Trump ngay lập tức đổ lỗi cho Tehran, đồng thời cảnh báo rằng "nếu một người Mỹ bị giết", ông sẽ "buộc Iran phải chịu trách nhiệm".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran bác bỏ, gọi cáo buộc là liều lĩnh và nói thêm rằng, "ông Trump sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ chủ nghĩa mạo hiểm nào trong những ngày cuối nhiệm kỳ của mình".

Ngày 1/1, tờ Al-Masdar news  dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali Hajizadeh cho biết nước này đã viện trợ số lượng lớn tên lửa cho các phong trào Hồi giáo chống nhà nước Do thái ở dải Gaza và Lebanon và chúng đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Ông Hajizadeh sau đó đã đưa ra lời đe dọa Israel rằng: “Chúng tôi đã nhận được lệnh từ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, sẵn sàng san phẳng Haifa và Tel Aviv, nhằm đáp trả bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran".

Mới nhất, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đăng trên Twitter dẫn nguồn “thông tin tình báo mới từ Iraq” cảnh báo rằng, Israel đang âm mưu tấn công người Mỹ, để tạo cớ lôi kéo Washington vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump nên "cẩn thận vì một cái bẫy".

"Bất kỳ vụ tấn công nào cũng sẽ phản tác dụng, đặc biệt là đối với những người bạn tốt nhất của bạn", ông Zarif đã tweet, đề cập đến Israel.

Suy đoán về việc Iran có thể thực hiện một hành động trả đũa nhân kỷ niệm ngày Tướng Soleimani bị sát hại, quân đội Israel đã nâng cao cảnh báo và chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với các cuộc tấn công tiềm ẩn. 

Nhiều người dân đến đường sân bay Baghdad tham gia lễ tưởng niệm Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Qasem Soleimani - Ảnh: Reuters

Nhiều người dân đến đường sân bay Baghdad tham gia lễ tưởng niệm Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Qasem Soleimani - Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến khác, ngày 3/1, tròn một năm ngày mất của chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người dân Iraq đã thắp nến, mang chân dung Tướng Soleimani để thể hiện tình cảm với người quá cố.

Theo Sputnik, rất nhiều người đã tới phố sân bay Baghdad, nơi xảy ra vụ không kích do Mỹ thực hiện khiến Tướng Soleimani thiệt mạng. Giao thông trên những con đường quanh sân bay Baghdad bị tắc nghẽn khi người dân đổ về đây ngày càng nhiều. Những người tham gia lễ tưởng niệm đã đứng quanh vòng tròn nến và hoa.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: