Ngoại trưởng Trung Quốc ca ngợi triển vọng hợp tác chiến lược với Nga

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Nga quyết tâm tiếp tục mối quan hệ láng giềng mẫu mực trong năm mới, với việc Bắc Kinh không thấy giới hạn nào về mức độ hợp tác chiến lược song phương có thể đạt được.
Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Brazil đầu năm 2019 - Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Brazil đầu năm 2019 - Ảnh: Xinhua.

Bài liên quan

Trung Quốc cho rằng quan hệ với Mỹ đang ở 'ngã rẽ mới'

Trung Quốc phê duyệt vắc xin COVID-19 nội địa đầu tiên

Ông Putin đề xuất gia hạn một năm hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Mỹ

Tổng thống Putin kêu gọi chấm dứt tình trạng thù địch ở Nagorno-Karabakh

"Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Trung - Nga, khi cả hai nước sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Trong việc phát triển quan hệ hợp tác chiến lược Trung - Nga, chúng tôi thấy không có giới hạn, không có vùng cấm và không có trần cho sự hợp tác này có thể đi bao xa", Bộ trưởng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa xã và Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc.

Theo ông Vương, sự phát triển của mối quan hệ song phương đã được định hướng bởi lãnh đạo hai nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong năm qua đã 5 lần nói chuyện qua điện thoại và nhiều lần trao đổi thư từ.

"Là mỏ neo chiến lược, ưu tiên ngoại giao, cơ hội phát triển và đối tác toàn cầu của nhau, hai nước sẽ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác từ điểm xuất phát cao hơn”, Ông Vương nói.

“Cùng với nhau, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục là tấm gương cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị giữa các nước lớn, tiếp thêm động lực cho sự phục hồi toàn cầu và củng cố sự ổn định chiến lược toàn cầu", Bộ trưởng khẳng định.

Vào năm 2020, quan hệ Trung Quốc-Nga đã đạt "mức cao lịch sử về mọi mặt" bất chấp những thách thức do virus corona gây ra, ông Vương nhận định.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng tán thành sự hợp tác song phương xung quanh đại dịch, bao gồm cả việc phát triển vắc xin, nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia đầu tiên gửi viện trợ y tế cho Trung Quốc khi COVID-19 bùng phát.

Nga và Trung Quốc gần đây liên tục thể hiện mối quan hệ gần gũi, dường như gửi thông điệp đến chính quyền mới của Mỹ rằng họ không nên gia tăng căng thẳng với hai nước.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 28/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quan hệ Nga - Trung "có giá trị độc lập mạnh mẽ" sẽ được tăng cường hơn nữa.

"Quan hệ Nga - Trung không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của tình hình quốc tế hay sự can thiệp của bất kỳ yếu tố nào khác. Việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga có thể chống lại một cách hiệu quả bất kỳ nỗ lực nào đè nén và chia rẽ hai nước", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc nói rằng, bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng sẽ chỉ khiến quan hệ Nga - Trung trở nên khăng khít, nhấn mạnh rằng hai nước đã làm việc cùng nhau để ngăn chặn Covid-19.

"Hai bên tiếp tục giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục ủng hộ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, điều này phản ánh mức độ tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai bên", ông Tập nói.

Hôm 30/12, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cũng nói rằng, quan hệ giữa hai nước đủ mạnh để chống lại bất kỳ ảnh hưởng nào từ "các yếu tố bên ngoài".

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: