Ít nhất 123 người thiệt mạng trong 24 giờ Israel không kích Thành phố Gaza

(CLO) Hôm thứ Tư (13/8), quân đội Israel tiếp tục không kích mạnh mẽ vào Thành phố Gaza trước kế hoạch tái chiếm khu vực này, khiến 123 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, theo cơ quan Y tế Gaza.

Máy bay và xe tăng Israel đã tấn công mạnh vào các khu vực phía đông Thành phố Gaza, phá hủy nhiều ngôi nhà ở các khu Zeitoun và Shejaia trong đêm. Bệnh viện Al-Ahli báo cáo 12 người thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà ở Zeitoun.

Tại Khan Younis ở phía nam Gaza, xe tăng cũng phá hủy một số ngôi nhà ở phía đông, trong khi ở khu vực trung tâm, lực lượng Israel bắn chết 9 người tìm kiếm viện trợ trong hai vụ việc riêng biệt, theo các nhân viên y tế Palestine. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các vụ việc này.

Hình ảnh đổ nát tại Gaza mà Tổng Thư ký LHQ từng chia sẻ trên MXH. X/antonioguterres
Hình ảnh đổ nát tại Gaza mà Tổng Thư ký LHQ từng chia sẻ trên MXH. X/antonioguterres

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định ý tưởng rằng người Palestine nên rời khỏi Gaza, một đề xuất từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ nhiệt tình.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Israel i24NEWS ngày 13/8, ông nói: “Họ không bị đẩy ra ngoài, họ sẽ được phép rời đi. Tất cả những ai quan tâm đến người Palestine và nói rằng muốn giúp người Palestine nên mở cửa biên giới và ngừng chỉ trích chúng tôi”.

Kế hoạch tái chiếm Thành phố Gaza được cho là sẽ diễn ra trong vài tuần tới, theo các quan chức Israel. Nó đã làm gia tăng sự phản đối toàn cầu về tình trạng tàn phá, di dời và nạn đói tại khu vực này.

Khoảng một nửa dân số Gaza hiện sinh sống ở Thành phố Gaza. Ngoại trưởng của 24 quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Úc, Pháp và Nhật Bản, tuần này tuyên bố khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đã đạt đến “mức độ không thể tưởng tượng được” và kêu gọi Israel cho phép viện trợ không bị hạn chế.

Trong khi đó, nhóm Hamas đang tiến hành thêm các cuộc đàm phán với các nhà trung gian Ai Cập để tìm cách chấm dứt xung đột.

Các cuộc gặp giữa lãnh đạo đàm phán của Hamas, Khalil Al-Hayya, và các quan chức Ai Cập tại Cairo vào thứ Tư tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, cung cấp viện trợ và “chấm dứt đau khổ của người dân Gaza”, theo phát ngôn viên Hamas Taher al-Nono.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết cuộc đàm phán cũng thảo luận về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, trong đó Hamas có thể từ bỏ quyền kiểm soát Gaza và giao nộp vũ khí.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: