Ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở nhà ga Ấn Độ

(CLO) Ít nhất 15 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại nhà ga chính ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào tối thứ Bảy.

Vụ tai nạn khi đám đông chen lấn để lên tàu đến tham dự lễ hội tôn giáo Kumbh Mela.

it nhat 15 nguoi thiet mang trong vu giam dap o nha ga an do hinh 1

Người dân Ấn Độ tham gia lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: X

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 15/2 tại hai sân ga của thủ đô New Delhi. Hàng nghìn người hành hương đổ về để bắt tàu tới thành phố Prayagraj, nơi đang diễn ra lễ hội tắm sông linh thiêng Kumbh Mela.

"Chúng tôi xác nhận 15 trường hợp tử vong tại bệnh viện. Các nạn nhân không có vết thương hở, nhiều khả năng họ tử vong do ngạt thở hoặc chấn thương kín. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi khám nghiệm tử thi", bác sĩ Ritu Saxena từ bệnh viện Lok Nayak ở New Delhi cho biết.

Theo truyền thông địa phương, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, 15 người khác bị thương và đang được điều trị.

"Đám đông chạy qua các sân ga trong hỗn loạn, khiến nhiều người ngã xuống và bị giẫm đạp", một nhân chứng thuật lại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cầu mong những người bị thương sớm hồi phục".

Thủ hiến vùng thủ đô Delhi, Vinai Kumar Saxena, đã điều động lực lượng ứng phó thảm họa và yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu. Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw cho biết chính phủ đã triển khai các chuyến tàu đặc biệt từ New Delhi để giảm tải áp lực tại nhà ga.

Sau vụ việc, tình hình đã được kiểm soát và chính quyền Ấn Độ đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ giẫm đạp.

Kumbh Mela, có nghĩa là "lễ hội bình nước thiêng" trong tiếng Hindi, được tổ chức tại nơi giao nhau của ba con sông linh thiêng: Ganges, Yamuna và Sarasvati huyền thoại. Nghi lễ chính của sự kiện này là tắm tập thể trong dòng nước thiêng, và nhiều người hành hương đã đi bộ hàng tuần để đến địa điểm này.

Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu, diễn ra theo chu kỳ 12 năm một lần. Lễ hội Kumbh Mela năm 2025 tổ chức tại thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh từ ngày 13/1 đến 26/2, với ước tính khoảng 500 triệu tín đồ tham dự. Trước đó, vào ngày 29/1, một vụ giẫm đạp khác tại lễ hội này đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Cao Phong (theo Reuters, IndiaTimes)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: